Xem lại cảnh Ronaldo kết liễu Đức trong trận chung kết 2002

Dù đã giành tổng cộng 8 chức vô địch thế giới, song điều ngạc nhiên là Brazil và Đức mới chỉ gặp nhau một lần duy nhất trong lịch sử World Cup.
Xem lại cảnh Ronaldo kết liễu Đức trong trận chung kết 2002 ảnh 1Ronaldo hạ gục Oliver Kahn trong trận chung kết năm 2002

Dù đã giành tổng cộng 8 chức vô địch thế giới, song điều ngạc nhiên là Brazil và Đức mới chỉ gặp nhau một lần duy nhất trong lịch sử World Cup.

Trận bán kết 1 của World Cup 2014 sẽ là lần thứ hai hai đội bóng giàu truyền thống này gặp nhau ở giải vô địch thế giới, sau lần đầu là ở chung kết năm 2002.

Năm đó, cả Brazil lẫn Đức đều không phải là những ứng cử viên lớn nhất cho chức vô địch, song họ đã lần lượt vượt qua mọi rào cản để lọt vào chung kết với thành tích toàn thắng.

Người dẫn dắt Brazil năm đó chính là huấn luyện viên hiện nay của họ Luiz Felipe Scolari, còn bên phía Đức, lão tướng Miroslav Klose là người duy nhất còn sót lại từ đội hình năm đó vẫn tiếp tục thi đấu ở World Cup lần này. Một người Đức khác từng ra sân ở Yokohama 12 năm trước là Oliver Bierhoff thì nay đã lên làm lãnh đội.

Ở trận chung kết, Đức chịu tổn thất lớn khi cầu thủ xuất sắc nhất của họ năm ấy là tiền vệ Michael Ballack bị treo giò do lĩnh thêm thẻ vàng ở trận bán kết với Hàn Quốc (phạm lỗi trong tình huống đối phương có thể ghi bàn khi Đức đang dẫn 1-0), mọi hy vọng đều đặt vào Oliver Kahn.

Tuy nhiên, sự xuất sắc của Kahn đã không thể chọi lại với bộ ba tấn công Ronaldo, Rivaldo và Ronaldinho. Tiền đạo răng thỏ, người xuất hiện trong trận chung kết với mái đầu bán nguyệt, đã ghi cả hai bàn thắng để kết thúc giải với danh hiệu Vua phá lưới (8 bàn).

Năm đó, Klose xếp thứ hai trong danh sách trên với 5 bàn. Tiền đạo gốc Ba Lan không ghi được bàn nào ở chung kết. Nhưng giờ, chỉ cần có thêm 1 bàn nữa trên đất Brazil, anh sẽ vượt qua Ronaldo để trở thành chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử World Cup (hai người đều đã ghi 15 bàn).

Brazil - Đức 2-0 (ngày 30/6/2002, tại Yokohama, chung kết World Cup 2002)

Bàn thắng: Ronaldo 67', 79'

Đội hình ra sân

Đức (4-4-2): 1-Oliver Kahn; 22-Torsten Frings, 2-Thomas Linke, 5-Carsten Ramelow, 21- Christoph Metzelder; 19-Bernd Schneider, 16-Jens Jeremies (Asamoah 77'), 8-Dietmar Hamann, 17-Marco Bode (Ziege 84'); 7-Oliver Neuville, 11-Miroslav Klose (Bierhoff 74')

Brazil: (3-5-2): 1-Marcos; 3-Lucio, 5-Edmilson, 4-Roque Junior; 2-Cafu, 8-Gilberto Silva, 15-Kleberson, 11-Ronaldinho (Juninho 85'), 6-Roberto Carlos; 9-Ronaldo (Denilson 90'), 10-Rivaldo

Video toàn bộ trận chung kết World Cup 2002:

Video riêng về Ronaldo trong trận chung kết World Cup 2002:

Video diễn biến chính trong trận chung kết World Cup 2002:

(Vietnam+)