Xét xử 24 bị cáo trong đường dây đánh bạc gần khu vực biên giới

Tòa án Nhân dân huyện Tân Biên đã tuyên phạt mức án từ 6 tháng đến 3 năm 6 tháng tù giam đối với 20 bị cáo trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc; các bị cáo còn lại được trả tự do tại tòa.
Xét xử 24 bị cáo trong đường dây đánh bạc gần khu vực biên giới ảnh 1Phiên tòa xét xử 24 bị cáo trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)

Ngày 27/6, Tòa án Nhân dân huyện Tân Biên (tỉnh Tây Ninh) tổ chức xét xử sơ thẩm 24 bị cáo trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu.

Sau khi nghị án, Tòa án Nhân dân huyện Tân Biên đã tuyên phạt mức án từ 6 tháng đến 3 năm 6 tháng tù giam đối với 20 bị cáo; các bị cáo còn lại được trả tự do tại tòa do thời gian tạm giam bằng với số ngày án phải chấp hành hoặc chấp nhận nộp phạt để được miễn một phần trách nhiệm hình sự với số tiền từ 50-80 triệu đồng/người.

Ngoài ra, các bị cáo còn phải chịu hình phạt bổ sung là nộp lại số tiền mặt do thu lợi bất chính từ hoạt động đánh bạc.

Các bị cáo trong đường dây tổ chức đánh bạc gồm: Mai Hữu Nghiệm, sinh năm 1984, trú tại xã Tân Phong, huyện Tân Biên (Tây Ninh) với tội danh “Tổ chức đánh bạc” bị phạt tù 3 năm 6 tháng tù giam; Trần Thanh Phong, sinh năm 1989, trú tại xã Mỏ Công, huyện Tân Biên, chấp nhận nộp phạt số tiền 70 triệu đồng để được miễn một phần trách nhiệm hình sự (do mới vi phạm lần đầu và được trả tự do tại tòa).

Huỳnh Thanh Hiếu, sinh năm 1980, trú tại xã Tân Phong, huyện Tân Biên, bị phạt 3 năm tù; Nguyễn Văn Tới, sinh năm 1993, trú tại xã Mỏ Công, huyện Tân Biên, bị phạt tù 12 tháng; Huỳnh Công Khanh, sinh năm 1994, trú tại xã Tân Phong, huyện Tân Biên, bị phạt tù 15 tháng và Bùi Ngọc Hiền, sinh năm 1970, trú tại xã Tân Phong, huyện Tân Biên phạm tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” nhận mức án tù 3 năm 3 tháng.

Các bị cáo còn lại bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Ba bị cáo Phạn Thị Dung, Trần Thị Dung và Nguyễn Văn Cu được trả tự do tại tòa do chấp nhận nộp tiền để được miễn một phần trách nhiệm hình sự (do mới vi phạm lần đầu) hoặc thời gian tạm giam, tạm giữ bằng với thời gian phải chấp hành án.

[Hà Nội: Triệt phá ổ nhóm đánh bạc bằng hình thức Poker]

Theo cáo trạng, Mai Hữu Nghiệm tổ chức đánh bạc bằng hình thức mở sòng tài xỉu tại ấp Thạnh Tân, xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, và hoạt động được 17 ngày thì bị bắt.

Cụ thể, vào 23 giờ 20 phút ngày 15/12/2018, sòng bạc do Nghiệm tổ chức bị lực lượng Công an huyện Tân Biên phối hợp với Công an xã Thạnh Bình (Tân Biên) bắt quả tang.

Công an thu giữ tại chiếu bạc và trên người các con bạc hơn 253 triệu đồng và nhiều vật chứng khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục