Xử đường dây mua bán 400 phụ nữ ra nước ngoài

Đường dây buôn bán phụ nữ do Nguyễn Thị Ngọc Yến cầm đầu, đã tuyển chọn 400 phụ nữ miền Tây để bán cho người nước ngoài làm vợ.
Ngày 30/12, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh đã đưa xét xử đường dây mua bán phụ nữra nước ngoài do Nguyễn Thị Ngọc Yến (53 tuổi, quê Bến Tre, trú quận 1, Thànhphố Hồ Chí Minh) cầm đầu cùng với các bị cáo: Nguyễn Thị Khuân (61 tuổi, ngụ TâyNinh), Phạm Thị Phỉ (50 tuổi, quê Bến Tre, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh),Nguyễn Thế Phong (31 tuổi, quê Cần Thơ, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh).

Khoảng đầu năm 2006, Nguyễn Thị Ngọc Yến lên Thành phố Hồ Chí Minh thuê nhàlàm “sào huyệt” để tổ chức môi giới cho phụ nữ Việt Nam kết hôn với đàn ông HànQuốc và Đài Loan.

Năm 2007, thông qua Tô Thị Ngọc Loan (con nuôi của Yến) cóchồng là người Malaysia (định cư ở Malaysia), Yến làm quen và bàn bạc với mộtngười Malaysia tên Mỉn Ly để buôn bán phụ nữ Việt Nam qua Malaysia.

Yến có nhiệm vụ tìm và tuyển chọn phụ nữ Việt Nam đưa sang Malaysia giao choMỉn Ly để bán cho người khác làm vợ. Mọi thủ tục và tiền vé máy bay do Yến lo,tiền xách tay 500USD Mỉn Ly sẽ gửi về đưa cho các phụ nữ. Mỗi phi vụ thànhcông, Mỉn Ly sẽ trả cho Yến 1.000 USD/phụ nữ.

Đến giữa năm 2007, Yến quen biết và thỏa thuận với Nguyễn Thị Khuân và cáctên Tư Trốn, Chín Bàng, Năm Dũng (chưa xác định được nơi cư trú) tìm và tuyểnchọn các phụ nữ Việt Nam quê ở Tây Ninh và các tỉnh miền Tây đưa tới Thành phốHồ Chí Minh giao cho Yến để Yến nuôi ăn ở, học tiếng Malaysia, sau đó đưa sangbán cho Mỉn Ly. Mỗi phụ nữ được chọn và bán sang Malaysia, Yến trả cho Khuân sốtiền là 2 triệu đồng.

Đồng thời, Yến thuê Phạm Thị Phỉ (là bạn học từ nhỏ của Yến) đến ở tại nhàcủa Yến để quản lý sổ sách, ghi chép và theo dõi số phụ nữ Việt Nam nói trên.Mỗi tháng Yến trả cho Phỉ từ 500.000-1 triệu đồng.

Đến giữa tháng 11/2008, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Cục Cảnh sát điềutra tội phạm về trật tự xã hội (C14 - Bộ Công an) bắt quả tang ba “tay chân” củaYến đang làm thủ tục tại sân bay Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) cho 3 côgái xuất cảnh đi Malaysia.

Ngay sau đó là lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nơi tạmtrú của Yến, phát hiện thêm 7 cô gái khác đang chờ Yến hoàn tất thủ tục đưa ranước ngoài.

Từ giữa năm 2007 đến ngày bị bắt (27/11/2008), đường dây của Yến đã tuyểnchọn được 400 phụ nữ quê Tây Ninh và các tỉnh miền Tây ra nước ngoài. Trong đó,có 80 phụ nữ đã được bán cho Mỉn Ly. Sau khi trừ các khoản chi phí vé máy bay,phí xuất cảnh và tiền hoa hồng cho đồng bọn, Yến thu được 76,5 triệu đồng.

Sau khi mở rộng điều tra, Công an Tây Ninh tiếp tục phát hiện Nguyễn ThịKhuân còn tham gia đường dây mua bán phụ nữ của Nguyễn Thế Phong. Theo đó từ năm2007, thông qua em rễ là Tô (người Singapore), Nguyễn Thế Phong quen biết vớimột người tên Phong (định cư ở Malyasia).

Từ đó, Nguyễn Thế Phong, Tô và Phong đã bàn bạc với nhau để Nguyễn Thế Phongvề Việt Nam tìm và tuyển chọn phụ nữ Việt Nam đưa sang Malaysia giao cho Phongbán, nếu không bán được tại Malaysia thì Phong sẽ đưa sang Singapore giao cho Tôđể bán.

Một phụ nữ bán được, Nguyễn Thế Phong nhận được 6 triệu đồng. Các khoản chiphí xuất cảnh, vé máy bay, tiền xách tay đều do các phụ nữ đưa cho Nguyễn ThếPhong lo.

Giữa năm 2007, Nguyễn Thế Phong cấu kết với Nguyễn Thị Khuân và các tên Lan,Tuyết (chưa rõ nơi cư trú) tìm và tuyển chọn phụ nữ quê Tây Ninh giao cho Phongđem bán với giá 1 triệu đồng. Đến ngày bị bắt, Khuân, Lan, Tuyết đã giao choNguyễn Thế Phong 29 phụ nữ. Phong đem sang Malaysia bán được 6 người, trừ cácchi phí, Phong thu lợi được 15 triệu đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo Yến, Khuân, Phỉ đều thừa nhận hành vi của mình.Riêng Nguyễn Thế Phong một mực cho rằng mình không phạm tội, đồng thời yêu cầu tòa án đưa ra chứng cứ “mua người nào và bán ngườinào”. Tuy nhiên, chủ tọa đã phân tích hành vi phạm tội của Phong rất rõ ràng vàbị cáo đã nhận tội.

Với những hành vi phạm tội nêu trên, Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã tuyênphạt các bị cáo về tội “mua bán phụ nữ” theo điều 119 Bộ luật Hình sự. Cụ thể,phạt Nguyễn Thị Ngọc Yến 12 năm tù, Nguyễn Thế Phong 7 năm tù, Nguyễn Thị Khuân4 năm tù, Phạm Thị Phỉ 2 năm tù.

Đồng thời yêu cầu các bị cáo bồi thường lại tiền cho các nạn nhân. Riêng cáctên Chín Bàng, Tư Trốn, Năm Dũng, Lan, Tuyết, công an tiếp tục tiến hành điềutra. Đối với tên Mỉn Ly, Tô, Phong là người nước ngoài nên cơ quan điều trakhông tiến hành làm việc và xử lý được./.

Vũ Tiến Lực (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục