Xu hướng chi tiêu tiết kiệm mùa cưới 2009

Trong cuộc khủng hoảng toàn cầu, riêng Việt Nam là bão giá, các đôi uyên ương ưu tiên tổ chức đám cưới theo hướng chi tiêu tiết kiệm.
Trong cuộc khủng hoảng toàn cầu và riêng ở Việt Nam là bão giá như hiện nay, các đôi uyên ương đã dần ưu tiên tổ chức đám cưới theo xu hướng chi tiêu tiết kiệm hơn các mùa cưới trước.

Theo truyền thống, khi tiết trời sang thu cũng là lúc mùa cưới nở rộ. Năm nay, dịch vụ mùa cưới khá đa dạng đáp ứng nhu cầu của các đôi bạn trẻ để hoàn tất cho ngày hạnh phúc.

Đa dạng dịch vụ mùa cưới

Triển lãm du lịch và dịch vụ mùa cưới lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam do Tạp chí Travellive và khách sạn Sofitel Plaza đã thu hút đông đảo bạn trẻ tại Hà Nội tham dự.

Theo nhận xét của bạn Hoàng Anh, các đơn vị tham gia đều hướng tới những sản phẩm cao cấp và độc đáo.

Còn chị Kim Hạnh, đại diện Ban tổ chức cho biết, những năm gần đây, dịch vụ mùa cưới dành cho các đôi uyên ương ngày càng trở nên đa dạng, hấp dẫn. Họ kỹ tính hơn trong việc chọn lựa những dịch vụ cho đám cưới của mình.

Chính vì vậy, để cạnh tranh, tiệc cưới ngày nay đi theo xu hướng sáng tạo, độc đáo. Độc đáo không nhất thiết phải tốn kém, mà đó là sản phẩm của sự tinh tế và các cặp uyên ương sẽ lựa chọn dịch vụ, nhà cung cấp dịch vụ thể hiện được “tính sáng tạo, tính riêng”. Xu hướng này để lại những khoảnh khắc rất riêng cho sự kiện đáng nhớ nhất trong cuộc đời của họ.

Sự sáng tạo, độc đáo được các bạn trẻ tìm kiếm từ khâu chọn áo cưới, trang sức, trang điểm, thiệp cưới, hoa cưới và đặc biệt là trong kỳ trăng mật của riêng hai người sau những ngày bận rộn tổ chức đám cưới. Sáng tạo còn phải đáp ứng được sở thích cá nhân và quan tâm đến xu hướng tiêu xài thông minh của khách hàng là kim chỉ nam của các nhà cung cấp dịch vụ.

Đối với nhiều gia đình ở thành phố, đa số thực hiện theo phương châm, gia chủ đặt trọn gói tại nhà hàng, khách sạn để đỡ tốn công sức. Chính vì vậy, vào thời điểm này, hầu hết các khách sạn, nhà hàng đã kín lịch đặt tiệc cưới.

Theo đại diện của khách sạn La Thành ở phố Đội Cấn, do giá thực phẩm thời điểm này tăng nên giá một mâm cỗ cưới cũng sẽ tăng 5-10% so với năm ngoái. Do đó, các đôi uyên ương đã dần ưu tiên tổ chức đám cưới theo một bảng cân đối chi tiêu hơn trước.

Xu hướng trang trí tiệc theo chủ đề màu sắc đã khá phổ biến ở các nước phương Tây từ lâu thì thị trường dịch vụ cưới ở Việt Nam cũng bắt đầu du nhập xu hướng này. Nhiều tiệc cưới ngày nay đi theo xu hướng sáng tạo độc đáo và được thực hiện bằng những kiểu cách “không đụng hàng” như thay xe hoa bằng xe ngựa kéo, tổ chức tiệc tối thắp sáng bằng nến...

Tour “trăng mật” hấp dẫn khách

Theo anh Bùi Văn Chi, Trưởng đại diện của Công ty Asiana Travel Mate tại Hà Nội, kỳ nghỉ trăng mật đang có xu hướng là món quà tặng được mong đợi nhất đôi uyên ương. Cũng nằm trong xu hướng sáng tạo, độc đáo, kỳ nghỉ mong đợi là một sản phẩm du lịch “đặt hàng” chỉ dành riêng cho hai người.

Các tiêu chí được đôi uyên ương và các hãng lữ hành cân nhắc là thể hiện được sở thích cá nhân và tính riêng tư của hai người trong giới hạn của ngân sách. Đó có thể là một kỳ nghỉ thật lãng mạn, khung cảnh hữu tình, khách sạn hạng sang, ăn tối dưới ánh nến hoặc là một tour du thuyền hạng sang trên vịnh, cùng nhau tắm biển, trèo núi trong sự hòa quyện của non nước Hạ Long.

Cũng có nhiều đôi uyên ương lại chọn nhưng hình thức đơn giản như lang thang shopping, càphê, spa và dành thời gian bên nhau trong không gian phố cổ Hội An.

Loại hình tour tự do và thoải mái là sản phẩm được các cặp uyên ương ưa thích. Tự do và thoải mái  là loại tour trong đó hãng lữ hành cung cấp các dịch vụ, tiện nghi cơ bản nhất để các đôi tân hôn chủ động trải nghiệm tuần trăng mật theo cách của riêng mình. Sự linh hoạt trong việc thay đổi chương trình (rút ngắn hay ở thêm) cũng là một đặc tính quan trọng của loại hình tour này.

Để cung cấp được sản phẩm này, ngoài tính chuyên môn trong tổ chức loại hình tour trăng mật, sự liên kết chặt chẽ với các đối tác vận chuyển, khách sạn, resorts để đưa ra chính sách giá ưu đãi nhất, các hãng lữ hànhcòn phối hợp rất chặt chẽ với các cặp đôi để hiểu sở thích, mong đợi và các ràng buộc của họ như về mặt thời gian, ngân sách, để có thể tư vấn, cung cấp một kỳ nghỉ “đặt hàng”.

Các điểm đến lãng mạn được nhiều đôi uyên ương lựa chọn là Nha Trang, Hội An, Đà Lạt ở miền Trung; Sapa, Hạ Long ở miền Bắc; Côn Đảo, Phú Quốc ở miền Nam. Đây cũng là mùa thấp điểm du lịch nên đi vào dịp này, nhiều đôi vợ chồng trẻ sẽ được hưởng nhiều ưu đãi giảm giá từ các công ty du lịch.

Từ nhiều năm nay, Asiana Travel Mate đã coi các đôi tân hôn là một phân khúc thị trường đầy tiềm năng. Các công ty lữ hành đều có một bộ phận chuyên trách việc tìm hiểu xu hướng, thị hiếu và phát triển sản phẩm dành riêng cho nhóm khách hàng này. Đó là các kỳ nghỉ tự do và thoải mái hướng đến các dịch vụ sang trọng, đáp ứng sở thích cá nhân, thời gian linh hoạt và chính sách giá ưu đãi nhờ có sự hợp tác chiến lược với các đối tác khách sạn, resorts hạng sang.

Với mùa cưới năm nay diễn ra trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu, Asiana Travel Mate nhấn mạnh yếu tố tiêu xài thông minh cộng với phong cách khác người trong dịch vụ cung cấp tới khách hàng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục