Sáng 28/11, tại Hà Nội, Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại Hà Nội đã mởphiên tòa xét xử hình sự đối với bị cáo Lê Thanh Tùng, sinh năm 1968,trú tại khối 13, phố Chợ, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, bị Viện kiểm sátnhân dân thành phố Hà Nội truy tố và bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội kết ánvề tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo quyđịnh tại điểm a, c khoản 1 Điều 88 - Bộ luật Hình sự.
Sau khi phân tích, đánh giá tính chất rất nghiêm trọng của hành vi do bị cáothực hiện, Tòa Phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại Hà Nội đã tuyên án đối vớibị cáo Lê Thanh Tùng. Theo đó, Lê Thanh Tùng chịu mức hình phạt 4 năm tù giam và4 năm quản chế tại nơi cư trú sau khi chấp hành xong hình phạt tù.
Theo Cáo trạng của Viện kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội truy tố đối với bịcáo Lê Thanh Tùng, ngày 10/11/2011, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố HàNội có công văn đề nghị Công an thành phố Hà Nội điều tra làm rõ về việc trênmạng Internet có một số bài viết của người tự xưng danh là phóng viên phong tràotự do dân chủ Việt Nam Lê Thanh Tùng ở khối 13, phố Chợ (xã Phù Lỗ, huyện SócSơn, Hà Nội) có nội dung chống phá Nhà nước, nói xấu chính quyền, đòi đa nguyênđa đảng, đòi thay đổi Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Qua điều tra, Cơ quan Công an đã xác định, từ tháng 8/2009 đến tháng 10/2011,Tùng đã viết và phát tán trên mạng Internet nhiều bài viết có nội dung xuyên tạcsự thật, bêu xấu xã hội Việt Nam, phỉ báng chính quyền, chống phá Đại hội Đảng,chống phá việc bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.
Những bài viết này được Cơ quan điều tra thu giữ tại nơi ở, trong máy tính cánhân và email của Tùng./.
(TTXVN)