Xử lý hàng chục thanh, thiếu niên dùng hung khí giải quyết mâu thuẫn

Công an tỉnh Hòa Bình liên tiếp phát hiện và ngăn chặn hàng chục thanh, thiếu niên dùng hung khí giải quyết mâu thuẫn cá nhân tại huyện Yên Thủy và thành phố Hòa Bình.
Xử lý hàng chục thanh, thiếu niên dùng hung khí giải quyết mâu thuẫn ảnh 1Các đối tượng cùng hung khí nguy hiểm trong vụ việc tại thành phố Hòa Bình. (Nguồn: Báo Hòa Bình)

Vào khoảng 20 giờ 30 ngày 26/4, trong quá trình tuần tra tại địa bàn khu phố Tân Khánh, thị trấn Hàng Trạm, tổ tuần tra vũ trang Công an huyện Yên Thủy (Hòa Bình) đã phát hiện một nhóm thanh, thiếu niên điều khiển xe môtô chở sau từ 2-3 người lạng lách, đánh võng, nẹtpô, hò hét rượt đuổi nhau trên đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Khi lực lượng tuần tra vũ trang ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra thì các đối tượng rồ ga quay đầu bỏ chạy, không chấp hành hiệu lệnh.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, tổ tuần tra giữ được ba đối tượng gồm, Bùi Đức C (sinh năm 2006); Bùi Vũ Hoàng L (sinh năm 2008), Nguyễn Hồng Q (sinh năm 2007) cùng trú tại thị trấn Hàng Trạm.

[Ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn]

Qua khai thác đấu tranh từ ba đối tượng trên, Công an huyện Yên Thủy đã triệu tập các đối tượng trong nhóm gồm Phạm Hải Đ (sinh năm 2007), Phạm Anh T (sinh năm 2006), Bùi Văn T (sinh năm 2004), Ngô Quang L (sinh năm 2005), Viên Quang Đ (sinh năm 2008), Bùi Hoàng H (sinh năm 2003), Bùi Thanh T (sinh năm 2006), cùng trú tại thị trấn Hàng Trạm.

Tại cơ quan Công an, toàn bộ 10 đối tượng trên đều khai nhận có tham gia hội nhóm "AE Nhà Báo Yên Thủy" trên mạng xã hội Facebook, khi có thành viên trong nhóm phát sinh mâu thuẫn với người khác, cả nhóm bàn bạc, rủ nhau chuẩn bị hung khí để đánh nhau, gây thương tích nhằm giải quyết mâu thuẫn.

Quá trình triệu tập làm việc với các đối tượng, Công an huyện Yên Thủy đã phát hiện và thu giữ 4 xe môtô đã "độ chế"; 2 gậy sắt, 2 cây kiếm và 1 roi điện là những vũ khí, công cụ hỗ trợ. Các đối tượng khai sẽ sử dụng các công cụ trên vào việc đánh nhau.

Ngoài các đối tượng trên, một số đối tượng khác cư trú trên địa bàn huyện Yên Thủy và huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình có tham gia thực hiện hành vi tụ tập gây rối.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 22/4, bằng các công tác nghiệp vụ, Công an thành phố Hòa Bình nắm bắt thông tin có hai nhóm thanh niên trang bị phương tiện, vũ khí, hẹn gặp nhau tại địa bàn thành phố Hòa Bình để giải quyết mâu thuẫn.

Đến khoảng 1 giờ ngày 23/4, Tổ công tác 117 Công an thành phố Hòa Bình tiến hành làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực đường Trương Hán Siêu, thuộc địa phận tổ 14, phường Thịnh Lang phát hiện có khoảng 20 nam thanh niên điều khiển 9 đến 10 xe môtô, không đội mũ bảo hiểm, tháo biển kiểm soát hoặc lấy khẩu trang che biển kiểm soát.

Các đối tượng ngồi sau cầm dao gắn vào thanh sắt dài khoảng 1 đến 2m. Các đối tượng phát hiện ra tổ công tác đã nhanh chóng bỏ chạy theo nhiều hướng khác nhau.

Sau khoảng nửa tiếng, tại khu vực đầu đường cao tốc Hòa Lạc-Hòa Bình, thuộc địa bàn phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình, Tổ công tác 117 Công an thành phố Hòa Bình phát hiện hai nam thanh niên có đặc điểm giống nhóm đối tượng trên. Tổ công tác yêu cầu hai đối tượng dừng xe để kiểm tra thì nam thanh niên ngồi sau bỏ chạy.

Tổ công tác đã tạm giữ xe môtô biển số 28H1-694.xx; một đoạn sắt có gắn dao chiều dài 30cm. Đối tượng điều khiển phương tiện khai là Nguyễn Đức L, sinh năm 2005, trú tại phường Kỳ Sơn.

Qua đấu tranh ban đầu, Nguyễn Đức L khai nhận người ngồi sau xe của mình bỏ chạy là Nguyễn Anh V, sinh năm 2005, trú tại xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình.

Đấu tranh thêm, Nguyễn Đức L khai nhận khoảng 21 giờ ngày 22/4, được bạn rủ lên thành phố Hòa Bình đánh nhau. Tại đây, L đi cùng khoảng 20 nam thanh niên khác, trong quá trình di chuyển trên đường thì bị Tổ công tác 117 phát hiện.

Sau khi xác định được đây là vụ việc có tính chất phức tạp Công an thành phố Hòa Bình đã xác minh danh tính của nhóm thanh niên trên gồm: Nguyễn Lê Việt N, sinh năm 2006; Nguyễn Anh T, sinh năm 2008; Nguyễn Thái S, sinh năm 2004; Nguyễn Hồng Thao, sinh năm 2003; Bùi Duy K, sinh năm 2002; Nguyễn Hoàng S, sinh năm 2000; Nguyễn Văn K, sinh năm 2004; Nguyễn Ngọc H, sinh năm 2007; Bùi Hải A, sinh năm 2007; Nguyễn Quang T, sinh năm 2006; Nguyễn Anh V, sinh năm 2005; Nguyễn Huy H, sinh năm 2004; Nguyễn Thanh T, sinh năm 2006; Nguyễn Tiến D, sinh năm 2006; Nguyễn Đức L, sinh năm 2005. Các đối tượng trên đều trú tại thành phố Hòa Bình.

Nguyễn Lê Việt N là đối tượng cầm đầu nhóm thanh niên trong vụ việc trên. N khai nhận trước đó khoảng một tuần khi cùng bạn ngồi chơi tại công viên trên địa bàn thành phố thì có một nhóm thanh niên gây sự đánh nhau. Bức xúc vì bị đuổi đánh, N tụ tập bạn bè đến nhằm mục đích giải quyết mâu thuẫn.

Lực lượng Công an đã thu giữ 8 xe môtô; 5 thanh kim loại dài từ 1-3m, một đầu có hàn dao nhọn; 1 dao bằng kim loại; 1 súng bắn cồn.

Hiện các vụ việc đang được Công an Công an huyện Yên Thủy và Công an thành phố Hòa Bình tiến hành xác minh thêm thông tin để xử lý theo đúng quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục