Xuất khẩu của Hàn Quốc lần đầu tiên sụt giảm trong 18 tháng qua

Các số liệu do Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc công bố ngày 1/5 cho thấy xuất khẩu của nền kinh tế lớn thứ tư châu Á này trong tháng 4 vừa qua đã sụt giảm so với cùng kỳ năm ngoái.
Xuất khẩu của Hàn Quốc lần đầu tiên sụt giảm trong 18 tháng qua ảnh 1Cảng Busan, Hàn Quốc. (Nguồn: portstrategy.com)

Các số liệu do Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc công bố ngày 1/5 cho thấy xuất khẩu của nền kinh tế lớn thứ tư châu Á này trong tháng 4 vừa qua đã sụt giảm so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu lần đầu tiên lĩnh vực kinh tế chủ chốt này ghi nhận sự thụt lùi trong 18 tháng qua.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn các số liệu cho biết giá trị xuất khẩu của Hàn Quốc trong tháng 4/2018 chỉ đạt 50,06 tỷ USD, thấp hơn mức 50,84 tỷ USD của cùng kỳ năm ngoái, trong khi giá trị nhập khẩu đã tăng 14,5% lên 43,45 tỷ USD.

Như vậy, thặng dư trong cán cân thương mại của Hàn Quốc trong tháng 4 vừa qua được ghi nhận ở mức 6,61 tỷ USD và đây là tháng thứ 75 liên tiếp nền kinh tế này duy trì tình trạng thặng dư. Đó cũng là tháng thứ hai liên tiếp xuất khẩu của Hàn Quốc vượt mức 50 tỷ USD, tiếp sau con số 51,58 tỷ USD của tháng 3/2018.

Lý giải về tình trạng sụt giảm trên, nhiều quan chức của bộ này cho rằng đây là do trong tháng 4/2017, nhiều công ty đóng tàu của Hàn Quốc đã thực hiện hợp đồng xuất khẩu các thiết bị ngoài khơi có tổng trị giá lên tới 5,45 tỷ USD. Nếu không tính giá trị xuất khẩu tàu thuyền, xuất khẩu của nước này trong tháng vừa qua tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2017.

Tính tổng cộng trong 4 tháng đầu năm nay, xuất khẩu của Hàn Quốc đã đạt mức kỷ lục 195,5 tỷ USD, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm ngoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục