Xung đột Hamas-Israel: Mỹ đưa ra đề xuất mới trong đàm phán ngừng bắn

Ngày 23/3, một quan chức Israel giấu tên cho biết Mỹ đã đưa ra một "đề xuất bắc cầu" nhằm tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn do Qatar làm trung gian.

Cảnh đổ nát sau cuộc không kích của Israel ở thành phố Rafah, Dải Gaza ngày 22/2 vừa qua. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cảnh đổ nát sau cuộc không kích của Israel ở thành phố Rafah, Dải Gaza ngày 22/2 vừa qua. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 23/3, một quan chức Israel giấu tên cho biết Mỹ đã đưa ra một "đề xuất bắc cầu" về tỷ lệ trao đổi giữa số người Palestine bị Israel giam giữ và số con tin Israel bị lực lượng Hamas bắt giữ ở Dải Gaza trong bất kỳ một thỏa thuận ngừng bắn nào mà hai bên có thể đạt được.

Đề xuất mới được đưa ra trong khuôn khổ cuộc đàm phán nhằm tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn do Qatar làm trung gian.

Theo lời quan chức trên, trong cuộc đàm phán diễn ra tại Qatar, đã có những bất đồng đáng kể liên quan đến tỷ lệ trao đổi giữa người Palestine bị giam giữ và con tin Israel. Vì thế, Mỹ đã đưa ra đề xuất bắc cầu và nhận được phản ứng tích cực từ phía Israel, trong khi Hamas vẫn chưa ra bình luận.

Quan chức Israel không nêu cụ thể đề xuất bắc cầu của Mỹ là gì, nhưng trước đó Tel Aviv từng bày tỏ thiện chí với đề xuất ngừng bắn 6 tuần và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đưa hàng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza nhằm đổi lại tự do cho 40 con tin đang bị Hamas bắt giữ.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh phái đoàn đàm phán của Israel do Giám đốc Cơ quan tình báo Mossad, David Barnea, dẫn đầu đã tới thủ đô Doha của Qatar ngày 22/3 để tham gia cuộc đàm phán mới nhất về lệnh ngừng bắn tại Gaza cũng như thúc đẩy các nỗ lực trao đổi con tin.

Tham gia cuộc đàm phán này còn có Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) Mỹ William Burns, Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani và Bộ trưởng Tình báo Ai Cập Abbas Kamel.

Trước đó, quan chức cấp cao của Hamas Sami Abu Zuhri cho biết lực lượng này đã đề xuất Israel trả tự do cho 700-1.000 người Palestine đang bị giam giữ để đổi lấy những con tin là phụ nữ, trẻ vị thành niên, người già và người ốm yếu. Tuy nhiên, Israel phản đối vì cho rằng đề xuất này “không thực tế.”

Trong một diễn biến liên quan, Chính phủ Israel ra thông báo cho biết Bộ trưởng Quốc phòng nước này Yoav Gallant sẽ tới Mỹ trong ngày 24/3 để thảo luận về những diễn biến xung đột, nỗ lực giải cứu con tin, viện trợ nhân đạo và một số biện pháp nhằm đảm bảo ổn định khu vực.

Theo kế hoạch, ông Gallant sẽ gặp người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin, Ngoại trưởng Antony Blinken và Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cùng một số quan chức cấp cao khác.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel tới Mỹ chỉ vài ngày sau chuyến công du Trung Đông của Ngoại trưởng Bliken. Trong chuyến thăm lần thứ 6 tới Trung Đông kể từ khi nổ ra cuộc xung đột Hamas-Israel, người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ một lần nữa cảnh báo việc Israel tấn công thành phố Rafah ở miền Nam Gaza sẽ là sai lầm và có nguy cơ khiến Tel Aviv bị cô lập trên thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục