Xung đột Hamas-Israel: Nga và AL muốn giúp chấm dứt giao tranh

Trong cuộc hội đàm tại Moskva với Tổng thư ký Liên đoàn Arab (AL) Aboul Gheit, Ngoại trưởng Sergei Lavrov khẳng định Nga và AL có thể giúp ngăn chặn đổ máu tại Israel và Các vùng lãnh thổ Palestine.
Xung đột Hamas-Israel: Nga và AL muốn giúp chấm dứt giao tranh ảnh 1Khói bốc lên từ Dải Gaza sau các cuộc không kích của Israel, ngày 8/10/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 9/10 kêu gọi nhanh chóng chấm dứt giao tranh giữa các lực lượng an ninh Israel và lực lượng Hamas.

Trong cuộc hội đàm tại Moskva với Tổng thư ký Liên đoàn Arab (AL) Aboul Gheit, Ngoại trưởng Lavrov khẳng định Nga và AL có thể giúp ngăn chặn đổ máu tại Israel và Các vùng lãnh thổ Palestine.

Về phần mình, ông Gheit cũng kêu gọi chấm dứt giao tranh, song nhấn mạnh bạo lực sẽ vẫn tiếp diễn chừng nào vấn đề Palestine chưa được giải quyết.

Cùng ngày, Điện Kremlin bày tỏ "hết sức quan ngại" về các diễn biến gần đây tại Israel và Các vùng lãnh thổ Palestine, đồng thời cảnh báo tình hình có thể leo thang thành một cuộc xung đột rộng hơn ở Trung Đông.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nhấn mạnh lập trường của Nga cho rằng "cần phải đưa tình hình trở lại con đường hòa bình sớm nhất có thể vì đợt bạo lực hiện nay có thể leo thang hơn nữa và khiến xung đột mở rộng.”

Ông nhấn mạnh: “Đây là một mối nguy lớn đối với khu vực.”

[Xung đột Hamas-Israel: Israel thông báo phong tỏa toàn bộ Dải Gaza]

Trong một diễn biến liên quan, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu (EU), ông Josep Borrell thông báo triệu tập cuộc họp khẩn của Ngoại trưởng các nước EU vào ngày 10/10 để thảo luận tình hình ở Israel và trong khu vực.

Trong khi đó, Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho biết ông sẽ chủ trì một cuộc họp ủy ban ứng phó khẩn cấp (COBRA) của Anh để thảo luận vấn đề Israel vào cuối ngày 9/10.

Giới chức y tế tại Dải Gaza cho biết ít nhất 493 người Palestine đã thiệt mạng và hơn 2.750 người bị thương kể từ khi xung đột bùng phát ngày 7/10. Trong khi đó, phía Israel ghi nhận hơn 700 người thiệt mạng và 1.200 người bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.