Ngày 16/3, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) bắt đầu một “chiến dịch trên bộ có mục tiêu nhằm vào các mục tiêu trọng yếu” ở miền Nam Liban, đưa quân tiến sâu hơn vào lãnh thổ nước này.
Tuyên bố của IDF cho biết sư đoàn khu vực Galilee số 91 đã tiến hành cuộc đột kích vào khu vực Đông Nam Liban, đồng thời nhấn mạnh: “Chiến dịch này là một phần trong nỗ lực thiết lập tuyến phòng thủ tiền tuyến, bao gồm việc phá hủy cơ sở hạ tầng khủng bố và loại bỏ các phần tử khủng bố hoạt động trong khu vực, nhằm loại bỏ các mối đe dọa và tạo thêm một lớp bảo vệ an ninh cho người dân phía Bắc."
Trước đó, IDF đã thông báo kế hoạch triển khai thêm quân ở miền Nam Liban và mở rộng vùng đệm an ninh để đẩy lùi lực lượng Hezbollah ở khu vực biên giới phía Bắc.
Trong một diễn biến khác, ngày 15/3, Lực lượng lâm thời của Liên hợp quốc tại Liban (UNIFIL) cho biết binh lính của họ đã thiệt mạng do trúng đạn trong 3 vụ việc riêng rẽ khi đang tuần tra xung quanh các vị trí của họ ở gần các đô thị Yater, Deir Kifa và Qalaouiyah, miền Nam Liban.
Theo UNIFIL, các vụ nổ súng có khả năng do các nhóm vũ trang không liên kết với nhà nước Liban thực hiện. UNIFIL lên án các cuộc tấn công, nhấn mạnh: "Việc các binh sỹ gìn giữ hòa bình đang thực hiện nhiệm vụ được Hội đồng Bảo an giao phó bị nhắm mục tiêu là không thể chấp nhận được," đồng thời nhấn mạnh “bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào lực lượng gìn hòa bình UNIFIL đều vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế và Nghị quyết 1701 và có thể cấu thành tội ác chiến tranh"./.