Ngày 18/5, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) cho biết thu nhập thực tế từ lao động có thể giảm 3.000 tỷ USD vào năm 2027 nếu giá dầu cao hơn 50% so với mức giá hồi đầu năm 2026.
Báo cáo của ILO cho hay tình hình ở khu vực Trung Đông ngày càng ảnh hưởng đến việc làm, điều kiện làm việc và thu nhập, vượt ra ngoài khu vực do tác động tiêu cực của sự gián đoạn trong các tuyến vận tải và chuỗi cung ứng, sự suy giảm hoạt động du lịch và các hạn chế về di cư.
Theo báo cáo này, với kịch bản giá dầu tăng 50% so với mức trung bình đầu năm 2026, thời gian làm việc trên toàn cầu dự kiến sẽ giảm 0,5% vào năm 2026 và 1,1% vào năm 2027.
Điều này tương đương với 14 triệu và 38 triệu việc làm toàn thời gian, trong khi thu nhập thực tế từ lao động dự kiến giảm lần lượt 1,1% và 3%. Tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu sẽ tăng dần, với mức tăng 0,1% trong năm nay và 0,5% vào năm 2027.
Cũng theo báo cáo trên, dòng kiều hối - nguồn thu nhập chính của nhiều gia đình và cộng đồng ở các khu vực Nam và Đông Nam Á - đang bắt đầu suy yếu, với những dấu hiệu ban đầu về sự sụt giảm ở một số quốc gia.
ILO cho biết thêm các khu vực dễ bị ảnh hưởng nhất do sự suy giảm thu nhập thực tế từ lao động là Trung Đông và khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Ngoài ra, cuộc khủng hoảng này cũng đang gây áp lực đối với người di cư, theo đó số lượng người di cư ở các nước vùng Vịnh giảm mạnh do nhu cầu lao động trong các ngành xây dựng, khách sạn-nhà hàng và vận tải giảm./.
Xung đột Trung Đông khiến doanh nghiệp toàn cầu thiệt hại ít nhất 25 tỷ USD