Yemen: Giao tranh giữa các bộ lạc và phiến quân, 12 người chết

Ít nhất 12 người đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh dữ dội giữa các bộ lạc do quân đội Yemen hậu thuẫn và phiến quân Hồi giáo dòng Shi'ite vào đêm 5/9.
Yemen: Giao tranh giữa các bộ lạc và phiến quân, 12 người chết ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: rte.ie)

Theo các nguồn tin bộ lạc, ít nhất 12 người đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh dữ dội giữa các bộ lạc do quân đội Yemen hậu thuẫn và phiến quân Hồi giáo dòng Shi'ite vào đêm 5/9 tại hai khu vực Ghayl và Majzar, phía Đông thủ đô Sanaa.

Cuộc đụng độ trên đã đưa con số thiệt mạng lên 34 người tính từ ngày 4/9, gồm 20 binh lính cùng chiến binh bộ lạc và 14 tay súng phiến quân.

Giao tranh bùng phát ở tỉnh Jawf, phía Bắc Sanaa, khi lực lượng nổi dậy tìm cách chiếm các tuyến đường dẫn tới Sanaa, nơi diễn ra biểu tình phản đối chính phủ trung ương kéo dài nhiều tuần.

Nguồn tin từ lực lượng ủng hộ chính phủ cho biết nhóm nổi dậy đã sử dụng xe tăng và pháo chống lại quân chính phủ và lực lượng ủng hộ song cuộc tấn công đã bị đẩy lùi.

Từ ngày 3/9, các cuộc biểu tình chống chính phủ tiếp tục leo thang tại thủ đô Sanaa và nhiều khu vực lân cận để phản đối đề xuất giải tán chính phủ và kiềm chế giá nhiên liệu được Tổng thống Abdrabuh Mansur Hadi đưa ra trước đó.

Nhiều năm nay, nhóm phiến quân Houthi của người Shiite đã nổi dậy chống lại quân đội Yemen ở các khu vực miền Bắc nước này. Tháng 8/2010, Houthi đã ký một thỏa thuận ngừng bắn với chính phủ, kết thúc sáu năm chiến tranh liên miên.

Tuy nhiên, kể từ khi chính phủ được thành lập năm 2012 sau các cuộc biểu tình kéo dài một năm dẫn tới sự ra đi của Tổng thống Ali Abdullah Saleh, Yemen đã bắt đầu một tiến trình chuyển tiếp chính trị khó khăn.

Lợi dụng khoảng trống an ninh này, nhóm Houthi đã mở rộng kiểm soát ra các tỉnh miền Bắc. Ngày 8/7 vừa qua, nhóm này đã chiếm tỉnh miền Bắc Amran, cách thủ đô Sanaa khoảng 50km, và tổ chức các cuộc biểu tình phản đối kéo dài suốt tháng 8 yêu cầu chính phủ từ chức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục