Yên Bái: Một người tử vong nghi do bị điện giật khi đi kích cá ở suối

Vào khoảng 9 giờ ngày 8/6, tại khu vực thôn Ngòi Thìu, xã Trung Tâm, huyện Lục Yên (Yên Bái), người dân phát hiện một thi thể đàn ông dưới dòng suối, bên cạnh thi thể nạn nhân còn có một bộ kích cá.

Vào khoảng 9 giờ ngày 8/6, tại khu vực thôn Ngòi Thìu, xã Trung Tâm, huyện Lục Yên (Yên Bái), người dân phát hiện một thi thể đàn ông dưới dòng suối Ngòi Thìu, bên cạnh thi thể nạn nhân còn có một bộ kích cá.

Nguyên nhân dẫn đến nạn nhân tử vong có thể do bị điện giật khi đi kích cá (đánh cá bằng xung điện) trên dòng suối.

Ông Hoàng Văn Bài, Phó Trưởng Công an xã Trung Tâm, huyện Lục Yên cho biết nạn nhân là anh Bàn Văn Công, sinh năm 1980, trú tại thôn Khe Lạnh, xã Trung Tâm.

[Yên Bái: Tử vong vì dây điện hở khi kích cá bằng điện lưới]

Ngay sau khi phát hiện, người dân địa phương đã vớt thi thể người này và báo cho chính quyền.

Khi có tin báo từ người dân, chính quyền địa phương và lực lượng công an xã đã có mặt, bảo vệ hiện trường và xác minh, làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Hiện trên địa bàn tỉnh Yên Bái xuất hiện tình trạng người dân sử dụng điện lưới và xung điện để bắt cá.

Đầu năm nay, có nạn nhân tử vong khi kích cá ở suối tại huyện Văn Chấn. Đây là bài học cảnh báo người dân không nên sử dụng điện lưới và xung điện để bắt cá tại ao, suối, sông, hồ, tránh xảy ra trường hợp đáng tiếc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục