1/3 số người bán dâm tại Anh có bằng đại học hoặc cao đẳng

Theo một nghiên cứu mới của đại học Leeds do tổ chức Wellcome Trust tài trợ, gần 40% những người bán dâm tại Anh có bằng đại học hoặc cao đẳng.
1/3 số người bán dâm tại Anh có bằng đại học hoặc cao đẳng ảnh 1(Nguồn: Reuters)

Theo một nghiên cứu mới đây tại Anh, gần 40% những người bán dâm tại đây có bằng đại học hoặc cao đẳng, theo rt.com.

Nghiên cứu của đại học Leeds do tổ chức Wellcome Trust tài trợ đã thu thập thông tin từ 240 người hành nghề bán dâm, bao gồm 196 phụ nữ, 28 đàn ông và 12 người chuyển giới. Những người này đều tự nguyện lựa chọn làm công việc của mình.

Kết quả cho thấy 38% số người được nghiên cứu có bằng cử nhân, và 17% có bằng sau đại học. Hơn 70% số người tham gia nghiên cứu đã từng làm việc trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, giáo dục hay từ thiện. Bán lẻ cũng là một lĩnh vực hoạt động phổ biến trước khi chuyển sang bán dâm của nhiều người, chiếm 33%.

Nghiên cứu này cũng chỉ ra những lý do vì sao các đối tượng nghiên cứu lại chuyển sang hoạt động bán dâm. Một người cho biết cô chuyển nghề vì không thể trả nợ thế chấp với khoản lương 50 bảng/ngày từ công việc trợ lý tại một trung tâm chăm sóc sức khỏe.

Alex Feis-Bryce, Giám đốc tổ chức National Ugly Mugs hoạt động với mục đích cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và bảo đảm an toàn cho những người hành nghề bán dâm cho biết mọi người thường hay vội vã đánh giá công việc này theo hướng tiêu cực

 

“Nhiều người, nhất là các chính trị gia luôn đánh giá việc bán dâm vốn đã là một nghề tiêu cực mà không thực sự hỏi những người hành nghề về những trải nghiệm và thử thách họ đã trải qua. Nghiên cứu này thách thức định kiến đó, và nhìn nhận bán dâm là một công việc cũng như tìm hiểu tính đa dạng của nó là vô cùng quan trọng.”

Nghiên cứu nói trên đã chỉ ra rằng hầu hết những người hành nghề kiếm được chưa tới 1.000 bảng mỗi tháng, và một số người còn phải làm công việc thông thường vừa bán dâm để kiếm sống.

Nghiên cứu cũng cho biết 47% số người bán dâm từng là nạn nhân của hiếp dâm và trộm cướp. trong khi đó 36% từng nhận được tin nhắn, cuộc gọi hay thư điện tử có tính chất đe dọa.

Tiến sỹ Teela Sanders, trưởng nhóm nghiên cứu khuyến cáo những người hành nghề bán dâm “nên được cho phép hoạt động cùng nhau” để tăng cường sự an toàn cho họ.

“Thái độ của xã hội với những người hành nghề này cũng cần phải thay đổi,” tiến sỹ Sanders nhận định./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục