Bộ trưởng Bộ Y tế, lãnh đạo TP. HCM thăm và chúc Tết các đơn vị

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà y bác sỹ và các bệnh nhân tại Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước thời khắc đón giao thừa, tối 18/2 (tức ngày 30 tháng Chạp), Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến thăm và chúc Tết bệnh nhân tại một số bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Bệnh viện Từ Dũ, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà y bác sỹ và các sản phụ tại đây. Bộ trưởng cũng dành thời gian lắng nghe những khó khăn của Bệnh viện Từ Dũ trong năm qua như tình trạng quá tải, thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng như nguồn nhân lực y tế...

Trong những ngày Tết Ất Mùi, để phục tốt nhất việc chăm sóc sức khỏe người dân, mỗi ngày có khoảng 300 nhân viên y tế túc trực 24/24 tại bệnh viện. Hơn 900 bệnh nhân và sản phụ đang nằm tại bệnh viện cũng được chăm sóc chu đáo. Dự kiến trong đêm 30 Tết có khoảng hơn 100 em bé được sinh ra.

Chúc Tết đội ngũ y bác sỹ của Bệnh viện Từ Dũ, Bộ trưởng Y tế động viên đội ngũ y bác sỹ cố gắng vượt qua những khó khăn, phục vụ tốt nhất cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ trưởng đã đến phòng cấp cứu thăm hỏi từng bệnh nhân và đặc biệt quan tâm đến tình trạng tai nạn giao thông do có chiều hướng tăng cao trong những ngày Tết. Theo báo cáo của khoa cấp cứu, trong ngày 30 Tết, trước thời điểm đón giao thừa, Bệnh viện đã tiếp nhận hơn 140 ca cấp cứu, trong đó chiếm phần lớn là do tai nạn giao thông gây ra.

Thay mặt Bộ Y tế, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã thăm hỏi về tình hình trực tết của bác sỹ, cán bộ, công nhân viên bệnh viện, trao quà Tết của Bộ Y tế cho đại diện bệnh viện. Bộ trưởng đánh giá cao kế hoạch phân công trực Tết và tinh thần làm việc của cán bộ, nhân viên bệnh viện.

Đến thăm Bệnh viện Chấn thương-Chỉnh hình, Bộ trưởng Y tế đã thăm, động viên, tặng quà năm bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Qua thăm hỏi, Bộ trưởng băn khoăn vì nhiều bệnh nhân không có bảo hiểm y tế, gặp khó khăn khi tai nạn, bệnh tật.

Tối cùng ngày, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đến thăm và chúc Tết tại Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng).

Trước đó, cũng trong tối 18/2, Đoàn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh do ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết tập thể cán bộ, công nhân viên các đơn vị Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV) và Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (VOH), Công ty Môi trường Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đang trực tiếp làm nhiệm vụ trong đêm giao thừa.

Ghi nhận và đánh giá cao việc HTV và VOH đã chủ động sản xuất các chương trình có chất lượng tốt giúp nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, ông Võ Văn Thưởng lưu ý, năm 2015 diễn ra nhiều sự kiện trọng của dân tộc, của thành phố và Đại hội Đảng các cấp, vì vậy hai đơn vị cần tiếp tục nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh, truyền hình theo hướng hấp dẫn hơn, đúng định hướng, giúp người dân nhận thức đầy đủ về những thành tựu phát triển của thành phố và cả nước sau 40 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Nhân dịp này, đoàn cũng đã dâng hương tại Tượng đài Anh hùng liệt sỹ trong khuôn viên Đài Tiếng nói Nhân dân.

Thăm và chúc Tết các công nhân đang trực tiếp xử lý rác thải của Công ty Môi trường Đô thị thành phố, ông Võ Văn Thưởng đã ân cần thăm hỏi và biểu dương tinh thần lao động miệt mài, không quản ngại ngày đêm của công nhân công ty, công sức lao động của đội ngũ công nhân thu gom, xử lý rác thải đã góp phần quan trọng để xây dựng thành phố văn minh, sạch đẹp, nhất là trong dịp Tết nguyên đán với lượng rác thải sinh hoạt lớn gấp nhiều lần so với ngày thường. Ông tin tưởng, công nhân Công ty Môi trường Đô thị thành phố không ngừng nỗ lực thực hiện tốt phong trào thi đua “Vì thành phố sạch đẹp, văn minh, an toàn” của thành phố.

Trước đó, chiều 18/2, đoàn lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh do ông Nguyễn Hữu Tín, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố dẫn đầu đã đến thăm và chúc Tết cán bộ và công nhân viên Nhà máy nước Tân Hiệp-Hóc Môn và Nhà máy bơm nước Thị Nghè (quận 1)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục