Campuchia: Bị phạt tù nếu tái phạm Luật Giao thông đường bộ

Campuchia tiếp tục ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường bộ nhằm hạn chế số vụ tai nạn giao thông vẫn ở mức cao.
Campuchia: Bị phạt tù nếu tái phạm Luật Giao thông đường bộ ảnh 1Hiện trường một vụ tai nạn tại Campuchia. (Nguồn: THX/TTXVN)

Trong nỗ lực nhằm hạn chế số vụ tai nạn giao thông vẫn ở mức cao và có chiều hướng gia tăng tại Campuchia, mới đây nước này tiếp tục ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường bộ mới được công bố trước đó vào ngày 9/1/2015.

Chiếu thư do Quốc vương Samdech Norodom Sihamoni ký ngày 26/1 công bố Luật sửa đổi, bổ sung mới một số điều khoản theo hướng tăng các hình thức chế tài đối với các hành vi tái phạm trong thời gian 6 tháng như: phạt tù từ 1-6 tháng và phạt tiền từ 800.000-4 triệu Riel (1.000 USD) nếu điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe, hoặc giấy phép bị thu giữ, bị treo hoặc hết thời hạn, hoặc có nồng độ cồn từ 0,40 mlgr/l hơi thở hoặc 0,80 gr/l máu; phạt tù từ 6 ngày đến 1 tháng và phạt tiền từ 400.000-1.000.000 Riel đối với hành vi điều khiển phương tiện không có giấy đăng ký hoặc không có biển số đăng ký.

Luật cũng yêu cầu xe 2 bánh chỉ được chở 2 người lớn và 1 trẻ em; tất cả người ngồi trên xe 2 bánh, gồm trẻ em trên 3 tuổi đều phải đội mũ bảo hiểm. Đối với xe ô tô, luật quy định, trong khu vực nội thành, người điều khiển và người ngồi phía trước phải cài dây an toàn.

Ngoài khu vực nội thành, những người ngồi phía sau cũng phải cài dây an toàn. Luật cấm trẻ em dưới 10 tuổi ngồi ghế phía trước. Trẻ em dưới 10 tháng phải đặt trong nôi trẻ em; trẻ em từ 10 tháng-5 tuổi phải ngồi trong ghế trẻ em, và phải có dây an toàn cài chặt vào ghế phía sau.

Tuy nhiên, phần điều khoản mới này được hoãn áp dụng đến 5 năm kể từ khi luật sửa đổi có hiệu lực.

Nền kinh tế Campuchia đang ngày càng phát triển, cùng với số lượng phương tiện giao thông ngày càng gia tăng, kéo theo đó là số vụ và số người thiệt mạng do tai nạn giao thông cũng tăng liên tục. Trong những năm gần đây, số người chết do tai nạn giao thông ở nước này lên đến con số hơn 2.000 người.

Chính phủ Campuchia đã phải triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm hạn chế tai nạn giao thông, trong đó có việc sửa đổi và bổ sung Luật Giao thông đường bộ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục