Cảnh sát Australia bắt giữ mẹ ruột của các trẻ em bị thảm sát

Cảnh sát Australia đã bắt giữ mẹ ruột của các trẻ em là nạn nhân trong vụ đâm chém hàng loạt xảy ra một ngày trước đó ở thành phố Cairn, miền Bắc nước này.
Cảnh sát Australia bắt giữ mẹ ruột của các trẻ em bị thảm sát ảnh 1Cảnh sát Australia điều tra tại ngôi nhà xảy ra án mạng tại Cairns. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 20/12, cảnh sát Australia đã bắt giữ mẹ ruột của các trẻ em là nạn nhân trong vụ đâm chém hàng loạt xảy ra một ngày trước đó ở thành phố Cairn, miền Bắc nước này.

Theo thanh tra Bruno Asnicar, người phụ nữ trên chính là nạn nhân thứ chín tại hiện trường vụ đâm chém và đang được điều trị tại bệnh viện thành phố Cairns.

Nghi phạm bị cáo buộc giết 7 người con và một cháu gái hôm 19/12 trước khi bị người con trai 20 tuổi phát hiện tại nhà riêng với vết đâm trên người.

Ông Aniscar cho biết cảnh sát đang theo dõi nghi phạm tại bệnh viện. Hiện người phụ nữ này trong tình trạng ổn định, tỉnh táo và có thể nói chuyện. Tuy nhiên, chưa rõ các vết thương trên người có phải do nghi phạm tự gây ra cho mình hay không.

Cũng theo ông Aniscar, khu vực xung quanh hiện trường đã an toàn và cảnh sát không tìm kiếm thêm nghi phạm nào khác.

Vụ đâm chém ngày 19/12 được cảnh sát Australia xác định chỉ xảy ra trong phạm vi gia đình nhưng vẫn khiến người dân Xứ sở Kangaroo sửng sốt, đặc biệt khi dư âm về vụ bắt cóc con tin ở trung tâm thành phố Sydney hôm 15/12 vẫn chưa lắng dịu.

Thủ tướng Tony Abbott gọi vụ đâm chém là sự việc đau lòng và thừa nhận Australia đang trải qua "những ngày khó khăn"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục