Cảnh sát vẫn phong tỏa hai đầu cầu Yeongjong sau vụ 100 xe đâm

Đến khoảng 12 giờ 30 (giờ địa phương), cảnh sát vẫn tiến hành phong tỏa 2 bên đầu cầu Yeongjong khiến giao thông đường cao tốc tiếp tục bị tắc nghẽn.
Cảnh sát vẫn phong tỏa hai đầu cầu Yeongjong sau vụ 100 xe đâm ảnh 1(Nguồn: Yonhap)

Vào khoảng 9 giờ 40 (giờ Hàn Quốc) ngày 11/2, khoảng 100 chiếc xe ôtô đã húc nhau liên hoàn trên đường cao tốc từ thủ đô Seoul đến sân bay quốc tế Incheon của Hàn Quốc, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra tại điểm cao nhất trên mặt cầu treo Yeongjong - cây cầu nối liền đảo Yeongjong, nơi đặt sân bay quốc tế Incheon, với đất liền và là tuyến giao thông huyết mạch quan trọng bậc nhất tại cửa ngõ phía Tây thủ đô Seoul.

Theo tìm hiểu sơ bộ của phóng viên tại hiện trường, nguyên nhân của vụ tai nạn được xác định là do sương mù dày đặc làm hạn chế tầm nhìn của các lái xe và gây ra tai nạn liên hoàn.

Quan sát trực tiếp tại hiện trường vào thời điểm 11 giờ 15 (giờ Hàn Quốc), tầm nhìn tại khu vực hiện trường chỉ khoảng từ 10-15m mặc dù mặt trời đã lên cao và nhiệt độ ngoài trời khi đó khoảng 2 độ C.

Theo một số nạn nhân đi ra từ khu vực hiện trường, một chiếc xe buýt chuyên dụng vận chuyển hành khách từ sân bay Incheon về thủ đô Seoul đã đâm vào một xe ôtô cá nhân và gây ra tai nạn liên hoàn.

Theo cảnh sát và một số lái xe có mặt tại hiện trường, tính đến thời điểm 11 giờ 30 (giờ Hàn Quốc), đã có ít nhất 2 người chết và hơn 20 người bị thương nặng, trong đó có trường hợp đang nguy kịch. Dự kiến con số thương vong còn có thể tăng lên do nhiều người vẫn bị kẹt trong xe, trong đó có nhiều xe buýt và xe chuyên dụng vận chuyển hành khách từ Incheon vào thủ đô Seoul.

Các nạn nhân đã được chuyển đến các bệnh viện gần nhất tại Seoul và khu vực xung quanh sân bay quốc tế Incheon.

Do khu vực hiện trường tai nạn là điểm cao nhất trên cầu Yeongjong, cách mặt nước biển khoảng 40m, cảnh sát giao thông đã phải tiến hành phong tỏa hai bên đầu cầu để ưu tiên cho các lực lượng cứu hộ ra vào hiện trường, thậm chí đã dỡ bỏ dải phân cách giữa 2 đường một chiều để cho các xe cứu thương và xe kéo có thể ra vào hiện trường một cách thuận tiện nhất.

Cơ quan chức năng cũng đã điều ít nhất 04 lượt trực thăng tới hiện trường để tham gia công tác cứu hộ, tuy nhiên do sương mù từ phía dưới mặt biển bốc lên trên mặt cầu ngày càng dày đặc làm hạn chế tầm nhìn nên công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn.

Đến khoảng 12 giờ 30 (giờ địa phương), cảnh sát vẫn tiến hành phong tỏa hai bên đầu cầu Yeongjong khiến tình hình giao thông trên đường cao tốc tiếp tục bị tắc nghẽn, các đoàn xe nối đuôi nhau trên đường bốn làn dài tới hơn 1km. Các xe ôtô đi từ hướng sân bay Incheon về thủ đô Seoul buộc phải đi xuống làn dưới của cầu Yeongjong hoặc đổi sang đi các làn đường mô tô về phía thành phố Incheon và Songdo để tránh tắc nghẽn.

Cầu Yeongjong (tên đầy đủ là Yeongjong Grand) là cây cầu treo hai tầng, nằm trên đường cao tốc nối sân sân bay quốc tế Incheon với thủ đô Seoul, được hoàn thành vào năm 2000 với thiết kế đẹp mắt, mang lại nhiều ấn tượng cho khách nước ngoài ngay sau khi đến sân bay Incheon.

Tổng chiều dài cây cầu là 4.420m, trong đó phần chính dài 550m, giàn cầu 2.250m. Tầng trên của cây cầu là đường cao tốc, mỗi chiều 4 làn xe, tốc độ tối đa cho phép là 100km, tầng dưới là đường cao tốc hai bên, mỗi bên 3 làn xe, làn giữa được thiết kế là đường tàu điện chuyên dụng chạy từ ga Seoul ra sân bay Incheon và ngược lại.

Do là cây cầu bắc trên mặt biển nên mặt cầu thường hay xảy ra tình trạng sương mù, kể cả vào ban ngày. Ngoài ra, do tầng hai của mặt cầu ở độ cao khoảng 40m so với mực nước biển, nên mỗi khi có gió mạnh, các phương tiện di chuyển phía trên mặt cầu thường phải di chuyển rất chậm so với tốc độ cho phép là 100km/giờ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục