Cơn bão Odile gây ra tình trạng hỗn loạn và hôi của tại Mexico

Chính phủ Mexico phải tăng cường điều động binh sỹ và cảnh sát liên bang để ngăn chặn cướp bóc. Cư dân địa phương phải tự trang bị súng, dao... để tự vệ.
Cơn bão Odile gây ra tình trạng hỗn loạn và hôi của tại Mexico ảnh 1Quang cảnh tan hoang sau khi cơn bão Odile đi qua Cabo San Lucas ngày 15/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sau ba ngày đổ bộ lên bán đảo Baja California, Tây Bắc Mexico, ngày 18/9, cơn bão Odile bắt đầu suy yếu và chuyển hướng lên khu vực giáp giới Mỹ. Tuy nhiên, hậu quả cơn bão này để lại vẫn rất nghiêm trọng.

Tình trạng hỗn loạn và hôi của tại thành phố du lịch nổi tiếng Los Cabos vẫn tiếp diễn, buộc chính phủ Mexico phải tăng cường điều động binh sỹ và cảnh sát liên bang để ngăn chặn cướp bóc.

Theo thông báo, tổng số nhân viên an ninh được huy động tại Baja California đã lên tới 1.500 người. Nhiều trạm kiểm soát an ninh được thiết lập để ngăn chặn các đối tượng "bất hảo" tìm cách hôi của. Trong khi đó, cư dân địa phương cũng phải tự trang bị súng, dao... để tự vệ trước nguy cơ bị cướp bóc ngay tại nhà. Ít nhất 7 đối tượng có hành vi hôi của đã bị bắt giữ.

Theo nhà chức trách Baja California, đã có ít nhất 2 trường hợp thiệt mạng do cơn bão. Về vật chất, Hiệp hội các tổ chức bảo hiểm Mexico ước tính thiệt hại lên tới gần 1 tỷ USD. Hơn 75% khu vực dân cư ở Los Cabos vẫn bị mất điện và thiếu nước sạch.

Hệ thống viễn thông cũng chưa được khôi phục đầy đủ, trong khi các cây rút tiền tự động (ATM) hầu như cạn tiền, gây khó khăn trong sinh hoạt của người dân. Tại La Paz ở phía Nam, hàng trăm ngôi nhà bị hư hại nặng, nhiều người dân phải sống trong cảnh không có nước sinh hoạt.

Sau khi bão đi qua, nhà chức trách địa phương đang tích cực khôi phục mạng lưới điện sinh hoạt và lên kế hoạch phun thuốc khử trùng để phòng ngừa dịch sốt xuất huyết.

Đại sứ quán Mỹ tại Mexico đang phối hợp với giới chức sở tại và các hãng hàng không địa phương đưa các du khách bị mắc kẹt ra khỏi khu vực chịu ảnh hưởng. Được biết, hiện có hơn một nửa trong tổng số 30.000 du khách đang mắc kẹt tại Baja California.

Trước đó, ngày 15/9, bão Odile đã tiến vào Baja California mang theo mưa to và gió lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng. Cơ quan khí tượng của Mỹ và Mexico cho biết khi đổ bộ vào Baja California, bão Odile mạnh cấp 4 với sức gió lên tới 205km/h./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục