Công bố danh tính 118 người mất tích trong vụ lở đất ở Tứ Xuyên

Hơn 3.000 nhân viên cứu hộ hiện đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm và cứu những người mắc kẹt hoặc bị chôn vùi trong đống đổ nát.
Công bố danh tính 118 người mất tích trong vụ lở đất ở Tứ Xuyên ảnh 1Nhân viên cứu hộ nỗ lực tìm kiếm người mất tích trong vụ lở đất. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 25/6, nhà chức trách tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc đã công bố danh tính của 118 người hiện mất tích trong vụ sạt lở núi nghiêm trọng xảy ra sáng 24/6 khiến 15 người thiệt mạng.

Theo các cơ quan chức năng, tên và thông tin nhận dạng của những người này đã được công bố trên trang web của chính quyền địa phương.

Nhà chức trách đề nghị công chúng cung cấp đầu mối giúp tìm kiếm hoặc cứu hộ những người mất tích.

Hiện hơn 3.000 nhân viên cứu hộ vẫn đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm và cứu những người mắc kẹt hoặc bị chôn vùi trong đống đổ nát.

[Vụ lở đất tại Trung Quốc: Con số thương vong tiếp tục tăng cao]

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ thị các cơ quan chức năng nỗ lực hết sức để cứu những người bị chôn vùi do lở đất, đồng thời đề phòng nguy cơ xảy ra thảm họa tương tự.

Vụ sạt lở núi nghiêm trọng xảy ra sáng 24/6 tại huyện Mậu, tỉnh Tứ Xuyên. Ước tính 18 triệu m3 đất đã đổ xuống chôn vùi một ngôi làng gồm 62 gia đình tại huyện này.

Vụ sạt lở là một trong những hậu quả của đợt mưa lớn kéo dài mấy ngày qua tại nhiều địa phương của Trung Quốc.

Cơ quan dự báo khí tượng Trung Quốc vẫn tiếp tục duy trì cảnh báo vàng về mưa lớn và dự báo mưa lớn sẽ còn tiếp tục trên cả nước trong vài ngày tới.

Huyện Mậu nằm dọc theo sông Dân, nhánh chính của sông Trường Giang ở thượng nguồn. Năm 1933, một trận động đất mạnh 7,5 độ Richter đã chôn vùi cả thị trấn Điệp Khê thuộc huyện Mậu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục