Công nhân đình công làm tê liệt sân bay Brussels

49 chuyến bay bị hủy, hàng chục chuyến khác bị chậm giờ ở sân bay Brussels ba ngày qua do công nhân bốc lỡ hành lý sân bay đình công.
Ngày 14/5 là ngày thứ ba liên tiếp của cuộc đình công của công nhân bốc dỡ hành lý tại sân bay Brussels, Bỉ, khiến hàng nghìn hành lý của hành khách bị chất đống trong sân bay, đồng thời làm 49 chuyến bay (chiếm 7% tổng lưu lượng hàng không của sân bay) bị hủy bỏ và hàng chục chuyến khác bị chậm giờ.

Hiện có khoảng 20.000 đơn vị hành lý đang bị chất đống tại sảnh chính của sân bay Brussels.

Đại diện Công đoàn đã đàm phán với các quan chức Công ty Swissport Handling, nhưng chưa đạt được thỏa thuận.

Theo đại diện của công đoàn, lý do của cuộc đình công là công nhân phải làm việc quá sức, đôi lúc chỉ có 2 người phải bốc dỡ hàng hóa của cả một chuyến bay, trong khi trước đây, công việc này do 4 người làm. Vì vậy, họ đình công để yêu cầu tăng cường nhân công lao động.

Swissport Handling là một trong hai công ty thực hiện việc bốc dỡ hàng hóa tại sân bay Brussels cho khoảng 30 hãng hàng không, trong đó có cả Hãng hàng không Lufthansa của Đức và Hãng hàng không Brussels của Bỉ.

Hiện nay, nhiều hành khách chỉ được mang hành lý xách tay để đảm bảo rằng người và tài sản của họ có mặt trên cùng chuyến bay./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục