Cựu bộ trưởng nội vụ Pháp đối mặt với cáo buộc trốn thuế

Cựu Bộ trưởng Nội vụ Pháp Claude Gueant đã bị cáo buộc trốn thuế và giả mạo giấy tờ liên quan đến nghi án cố lãnh đạo Libya M.Kadhafi từng tài trợ cho chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Sarkozy.
Cựu bộ trưởng nội vụ Pháp đối mặt với cáo buộc trốn thuế ảnh 1Cựu Bộ trưởng Nội vụ Pháp Claude Gueant. (Ảnh: Getty Images)

Ngày 7/3, cựu Bộ trưởng Nội vụ Pháp Claude Gueant, một trong những quan chức thân tín của cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, đã bị cáo buộc trốn thuế và giả mạo giấy tờ liên quan đến cuộc điều tra về việc cố lãnh đạo Libya M.Kadhafi từng tài trợ cho chiến dịch tranh cử của ông Sarkozy vào năm 2007.

Các nhà điều tra Pháp đã phát hiện 500.000 euro được chuyển vào tài khoảng ngân hàng của ông Claude Gueant trong một cuộc khám xét tháng 2/2013.

Ông Gueant khẳng định số tiền này thu được do bán hai bức tranh từ thế kỷ 17 cho một luật sư Malaysia.

Tuy nhiên, các chuyên gia nghệ thuật cho rằng điều này là vô lý bởi mức giá cao nhất đối với một bức tranh của họa sỹ Andries van Eertvelt chỉ khoảng 140.000 euro.

Ông Gueant đã bị triệu tập tới văn phòng điều tra chống tham nhũng tại Paris để cảnh sát thẩm vấn.

Luật sư riêng của ông Gueant cho biết ông này đã bị thẩm vấn trong khoảng 30 giờ với khoảng 300 câu hỏi, chủ yếu liên quan đến số tiền tài trợ của chính quyền Libya trước đây.

Những cáo buộc về việc ông Sarkozy giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm 2007 nhờ sự tài trợ của ông Kadhafi, lần đầu xuất hiện sau vòng một cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm 2012 khi một trang thông tin điện tử công bố tài liệu từ năm 2006, chứng minh rằng chiến dịch này đã nhận được một khoản tiền mờ ám trị giá 50 triệu euro.

Ông Sarkozy đã bác bỏ cáo buộc này và cho rằng tài liệu trên là giả mạo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục