Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng phổi, mất nửa lượng máu cơ thể

Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ cứu sống bệnh nhân Võ Văn Đạt (19 tuổi, ngụ tại quận Bình Thủy, Cần Thơ) bị tai nạn giao thông, bị vật nhọn đâm thủng phổi, mất gần nửa lượng máu trong cơ thể.
Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng phổi, mất nửa lượng máu cơ thể ảnh 1(Ảnh minh họa: Dương Ngọc/TTXVN)

Bác sỹ Phạm Văn Phương - Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ, cho biết các bác sỹ của Khoa vừa phẫu thuật thành công, cứu sống bệnh nhân Võ Văn Đạt (19 tuổi, ngụ tại quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ) bị tai nạn giao thông, bị vật nhọn đâm thủng phổi, mất gần nửa lượng máu trong cơ thể.

Theo hồ sơ bệnh án, bệnh nhân Đạt nhập viện khoảng 22 giờ ngày 7/6 trong tình trạng vai lưng phải bị vật nhọn đâm vào gây ra vết thương khoảng 1cm, bệnh nhân bị đau ngực phải, khó thở.

Kết quả hội chẩn chỉ định mổ cấp cứu với chẩn đoán sốc mất máu do chảy máu tiếp diễn; hậu phẫu dẫn lưu tràn khí máu màng phổi phải; vết thương thấu ngực.

Khi tiến hành phẫu thuật nội soi, êkíp bác sỹ phát hiện khoang màng phổi có khoảng 500g máu cục, 400ml máu loãng. Bác sỹ tiến hành hút hết máu trong khoang màng phổi phải, khâu cầm máu vết thương thủng phổi.

Trước đó, các bác sỹ đã dẫn lưu màng phổi bệnh nhân ra khoảng 1.500ml máu loãng không đông và khí.

Theo bác sỹ Phương, bệnh nhân bị mất lượng máu rất lớn, trên 2.400ml, gần nửa lượng máu cơ thể. Rất may người nhà đưa đến bệnh viện kịp thời.

Hiện tại, sức khỏe bệnh bệnh nhân đã ổn định và có thể xuất viện trong vài ngày tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục