Đức: CDU và đảng Xanh lập liên minh cầm quyền hình mẫu

Việc hình thành một liên minh giữa CDU và đảng Xanh tại bang Baden-Wuerttemberg được dự đoán có thể tăng về số lượng ở cấp độ bang trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ đảng Dân chủ Xã hội (SPD) sụt giảm.
Đức: CDU và đảng Xanh lập liên minh cầm quyền hình mẫu ảnh 1Thủ tướng Angela Merkel. (Nguồn: THX/TTXVN)

Đảng Liên minh Dân chủ Cơ Đốc giáo (CDU) của Thủ tướng Đức Angela Merkel và đảng Xanh ngày 9/5 đã ký thỏa thuận thành lập một liên minh cầm quyền tại bang Baden-Wuerttemberg.

Liên minh này được dự đoán có thể là một hình mẫu cho chính phủ quốc gia sau cuộc tổng tuyển cử vào năm 2017 tới ở Đức.

Việc hình thành một liên minh như trên giữa CDU và đảng Xanh được dự đoán có thể tăng về số lượng ở cấp độ bang trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ đảng Dân chủ Xã hội (SPD) - hiện là đối tác cấp dưới trong liên minh cầm quyền của bà Merkel, đã sụt giảm trong các cuộc thăm dò bầu cử thời gian qua.

Trong khi đó, đảng “Sự lựa chọn vì nước Đức“ (AfD) - một đảng có tư tưởng cực hữu, bài ngoại, và mới được thành lập năm 2013, lại giành được sự ủng hộ mạnh mẽ tại nhiều bang ở Đức, làm gia tăng khả năng trong tương lai AfD có thể liên kết với các đảng chủ đạo để thành lập liên minh.

Việc đảng CDU liên kết với đảng Xanh để thành lập một liên minh cầm quyền ở bang Baden-Wuerttemberg giàu có của nước Đức được xem là sự lựa chọn khôn ngoan, trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ đảng CDU của bà Merkel tại bang miền Tây này đã sụt giảm mạnh trong cuộc bầu cử nghị viện bang hồi tháng Ba vừa qua, do đa số cử tri phản đối mạnh mẽ chính sách "mở cửa" cho người di cư vào Đức.

Lần đầu tiên trong lịch sử, đảng Xanh đã trở thành đảng mạnh nhất tại một bang khi giành được hơn 30% số phiếu ủng hộ, trong khi CDU chỉ giành được 27% số phiếu ủng hộ.

Bang Hesse - một bang nữa ở miền Tây nước Đức với thủ phủ là thành phố Franfurk, đang có một liên minh cầm quyền giữa CDU và đảng Xanh. Bất chấp thực tế CDU và đảng Xanh dường như là những đối tác "không chắc chắn" trong những thập kỷ qua, liên minh mới này đang được đánh giá có khả năng sẽ trở thành hình mẫu giúp thành lập một chính phủ quốc gia trong tương lai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục