Hà mã chết trong đau đớn vì nhầm quả bóng tennis là trái táo

Chú hà mã Maikel, 39 tuổi ở vườn thú Frankfurt, Đức, đã qua đời trong đau đớn sau khi nuốt nhầm phải một quả bóng tennis.
Hà mã chết trong đau đớn vì nhầm quả bóng tennis là trái táo ảnh 1Maikel trước khi qua đời. (Nguồn: Frankfurt Zoo)

Chú hà mã Maikel, 39 tuổi, ở vườn thú Frankfurt, Đức, đã qua đời sau khi nuốt phải một quả bóng tennis.

Một khách tham quan đã ném quả bóng tennis vào chuồng của Maikel. Tuy nhiên chú hà mã tội nghiệp lại tưởng rằng đó là trái táo và nuốt chửng ngay lập tức. Chỉ sau đó 4 ngày, Maikel đã qua đời vì quả bóng tennis đã khiến nó bị tắc ruột. Nhân viên sở thú cho biết, Maikel đã tỏ ra rất đau đớn trước lúc qua đời.

Maikel từng được bình chọn là con vật đáng yêu nhất tại sở thú trong năm ngoái. Chú hà mã này được các em nhỏ rất quý mến bởi bản tính hiền lành và cách bơi duyên dáng của mình.

Giáo sư Manfred Niekisch, Giám đốc vườn thú Frankfurt cho biết: "Chúng tôi cảm thấy khá bối rối khi thấy sức khỏe của Maikel ngày càng đi xuống. Các bác sỹ ở vườn thú đã cố gắng hết sức để chữa trị cho nó. Chúng tôi thật sự kinh ngạc khi tìm thấy quả bóng tennis trong ruột của Maikel."

Vườn thú Frankfurt đang phối hợp với cảnh sát địa phương để truy tìm kẻ đã ném quả bóng tennis vào chuồng của Maikel.

"Nó đã chết rất đau đớn. Kẻ đã ném trái bóng tennis vào chuồng thật ngu ngốc và vô cùng tàn nhẫn" - tiến sỹ Anne Nesseler, người đã tiến hành khám nghiệm tử thi cho Meikel cho hay./.

Hà mã chết trong đau đớn vì nhầm quả bóng tennis là trái táo ảnh 2Quả bóng tennis được tìm thấy trong ruột của Maikel. (Nguồn: Frankfurt Zoo)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục