Hà Nội: Ứng trực nghiêm, tập trung cao độ cho xét nghiệm và tiêm chủng

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các quận, huyện ứng trực nghiêm 24/7; tổ chức thực hiện triệt để, hiệu quả, đúng tiến độ công tác xét nghiệm diện rộng, đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng.
Hà Nội: Ứng trực nghiêm, tập trung cao độ cho xét nghiệm và tiêm chủng ảnh 1Khám sàng lọc trước tiêm cho người dân phường Phạm Đình Hổ (quận Hai Bà Trưng) chiều 9/9 tại điểm tiêm Bệnh viện Đa khoa Hà Nội. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản số 2960/UBND-TKBT yêu cầu Bí thư các quận, huyện, thị ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các quận, huyện, thị xã, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy phòng, chống dịch các quận, huyện, thị xã nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác xét nghiệm và tiêm vaccine phòng COVID-19.

Ủy ban Nhân dân thành phố, Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội yêu cầu người đứng đầu các đơn vị, địa phương quán triệt sâu sắc, thấm nhuần tinh thần chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, kịp thời, phù hợp, hiệu quả nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, trọng tâm là: “Thần tốc, thần tốc hơn nữa, tranh thủ từng giờ, từng phút” để hoàn thành việc xét nghiệm diện rộng toàn thành phố, đảm bảo an toàn, hiệu quả, kịp tiến độ nhằm phát hiện sớm nhất nguồn lây, kịp thời cách ly, khoanh vùng, dập dịch.

Các đơn vị lập kế hoạch chi tiết và tổ chức ngay chiến dịch tiêm vaccine đến từng phường, xã, thị trấn, theo nguyên tắc “vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất,” “vaccine về đến đâu phải tiêm hết ngay đến đó” đảm bảo an toàn, hiệu quả, kịp tiến độ, không được để chậm trễ, có vaccine nào tiêm hết ngay loại đó.

[Hà Nội phân bổ gần 1 triệu liều vaccine VeroCell tới 30 quận huyện]

Tại các địa bàn đang thực hiện giãn cách xã hội, triển khai ngay trạm y tế lưu động. Các địa bàn còn lại phải có kế hoạch, phương án tổ chức trạm y tế lưu động tại xã, phường, thị trấn để sẵn sàng cho tình huống xuất hiện ca nhiễm trong cộng đồng.

Ủy ban Nhân dân và Sở Chỉ huy các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn phải tổ chức, bố trí cán bộ thực hiện ứng trực nghiêm 24/7, đảm bảo việc tiếp nhận, xử lý kịp thời mọi thông tin, công việc phòng chống dịch bệnh, nhất là đáp ứng yêu cầu của người dân.

Bên cạnh đó, đảm bảo trực, sẵn sàng hoạt động 24/7 thiết bị giao ban trực tuyến để duy trì kết nối thông suốt với Sở Chỉ huy thành phố và đầu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để bảo đảm tiếp nhận xử lý kịp thời ý kiến chỉ đạo, yêu cầu kiểm tra đột xuất của Trung ương, thành phố và các công việc cấp bách, khó khăn vướng mắc phát sinh trong tổ chức triển khai thực hiện tại cơ sở, đáp ứng tốt yêu cầu tiếp cận y tế, an sinh xã hội của người dân.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh cũng yêu cầu Bí thư các quận, huyện, thị ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các quận, huyện, thị xã, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã, Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 các quận, huyện, thị xã, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường, xã, thị trấn, Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy các phường, xã, thị trấn phải phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố, Ban Chỉ đạo thành phố về việc tổ chức thực hiện triệt để, hiệu quả, đúng tiến độ công tác xét nghiệm, tiêm chủng theo Kế hoạch thành phố đã ban hành cũng như những nội dung và yêu cầu nêu trên, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, làm dịch bệnh có nguy cơ lây nhiễm, bùng phát trên địa bàn./.

Người dân phường Phạm Đình Hổ (Hai Bà Trưng) thực hiện khai báo y tế trước tiêm tại điểm tiêm Bệnh viện Đa khoa Hà Nội, chiều 9/9. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Người dân phường Phạm Đình Hổ (Hai Bà Trưng) thực hiện khai báo y tế trước tiêm tại điểm tiêm Bệnh viện Đa khoa Hà Nội, chiều 9/9. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Đo thân nhiệt cho người dân đến tiêm tại điểm tiêm Bệnh viện Đa khoa Hà Nội (chiều 9/9). (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Đo thân nhiệt cho người dân đến tiêm tại điểm tiêm Bệnh viện Đa khoa Hà Nội (chiều 9/9). (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Khám sàng lọc trước tiêm cho người dân phường Phạm Đình Hổ (Hai Bà Trưng) chiều 9/9 tại điểm tiêm Bệnh viện Đa khoa Hà Nội. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Khám sàng lọc trước tiêm cho người dân phường Phạm Đình Hổ (Hai Bà Trưng) chiều 9/9 tại điểm tiêm Bệnh viện Đa khoa Hà Nội. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Người dân phường Phạm Đình Hổ (Hai Bà Trưng) được tiêm vaccine AstraZeneca chiều 9/9. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Người dân phường Phạm Đình Hổ (Hai Bà Trưng) được tiêm vaccine AstraZeneca chiều 9/9. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Người dân phường Phạm Đình Hổ được tiêm vaccine AstraZeneca chiều 9/9. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Người dân phường Phạm Đình Hổ được tiêm vaccine AstraZeneca chiều 9/9. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Tiêm vaccine AstraZeneca cho người dân phường Phạm Đình Hổ chiều 9/9. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Tiêm vaccine AstraZeneca cho người dân phường Phạm Đình Hổ chiều 9/9. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Tiêm vaccine AstraZeneca cho người dân. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Tiêm vaccine AstraZeneca cho người dân. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Khám sàng lọc trước tiêm cho người dân phường Phạm Đình Hổ (quận Hai Bà Trưng) chiều 9/9 tại điểm tiêm Bệnh viện Đa khoa Hà Nội. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Khám sàng lọc trước tiêm cho người dân phường Phạm Đình Hổ (quận Hai Bà Trưng) chiều 9/9 tại điểm tiêm Bệnh viện Đa khoa Hà Nội. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Từ nay đến ngày 15/9, Hà Nội tập trung mọi nguồn lực của cả ngành y tế, huy động sự tham gia của cả hệ thống y tế trung ương, tư nhân, tận dụng thời gian "vàng" giãn cách để thần tốc xét nghiệm COVID-19 toàn thành phố một cách an toàn, hiệu quả và tổ chức tiêm vaccine mũi 1 cho toàn bộ người dân trên 18 tuổi. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Từ nay đến ngày 15/9, Hà Nội tập trung mọi nguồn lực của cả ngành y tế, huy động sự tham gia của cả hệ thống y tế trung ương, tư nhân, tận dụng thời gian "vàng" giãn cách để thần tốc xét nghiệm COVID-19 toàn thành phố một cách an toàn, hiệu quả và tổ chức tiêm vaccine mũi 1 cho toàn bộ người dân trên 18 tuổi. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục