Hơn 66.000 người di cư được cứu ở ngoài khơi trong 7 tháng

Trong 7 tháng đầu năm nay, trong hai chiến dịch "Triton" và "Poseidon," các lực lượng chức năng đã cứu được tổng cộng 66.718 người di cư ngoài khơi bờ biển Italy và Hy Lạp.
Hơn 66.000 người di cư được cứu ở ngoài khơi trong 7 tháng ảnh 1Hải quân Italy cứu người di cư trên biển. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong thông báo đăng trên mạng xã hội Twitter ngày 4/8, Cơ quan bảo vệ biên giới (Frontex) của Liên minh châu Âu (EU) cho biết hơn 66.000 người di cư đã được cứu sống ngoài khơi bờ biển Italy và Hy Lạp kể từ đầu năm 2016 đến nay.

Đây là kết quả các chiến dịch cứu hộ được tiến hành trong khuôn khổ Kế hoạch hợp tác hành động phòng chống người nhập cư trái phép từ trên không và trên biển do Frontex tiến hành.

Theo thống kê, trong 7 tháng đầu năm nay, trong hai chiến dịch "Triton" và "Poseidon," các lực lượng chức năng đã cứu được tổng cộng 66.718 người di cư lênh đênh trên biển.

Năm ngoái, 151.384 người di cư bằng đường biển trên 2.429 chiếc thuyền đã được các lực lượng của Frontex cứu sống.

Hiện Italy vẫn là cửa ngõ để người di cư tìm tới trên hành trình vượt biển tới châu Âu. Tính từ đầu năm 2016 tới nay, có 90.000 người di cư đã vượt biển tới quốc gia này.

Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) ước tính khoảng 3.000 người trong đó có cả trẻ em đã thiệt mạng trên suốt hành trình này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục