Iran từ chối thảo luận về chương trình tên lửa đạn đạo

Iran tuyên bố sẽ không thảo luận về chương trình tên lửa đạn đạo trong vòng đàm phán đang diễn ra giữa nước này với Nhóm P5+1

Theo AP, ngày 16/4, Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Tướng Hossein Dehghan tuyên bố Tehran sẽ không thảo luận về chương trình tên lửa đạn đạo trong vòng đàm phán với Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức), về một thỏa thuận cuối cùng nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của nước này.

Trả lời hãng thông tấn bán chính thức Fars, ông Dehghan xác nhận: "Chương trình tên lửa (đạn đạo) của Iran sẽ không được đưa ra thảo luận trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đó là vấn đề của chúng tôi... Chúng tôi không chấp nhận sự can thiệp của bất cứ ai vào vấn đề này."

Ông Dehghan đưa ra nhận định trên nhằm bác bỏ những bình luận gần đây của nhà đàm phán hạt nhân thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman, cho rằng các khả năng về tên lửa đạn đạo của Iran cần phải được giải quyết trong khuôn khổ một thỏa thuận toàn diện với Tehran.

Trước đó, ngày 11/4, báo chí Iran đưa tin Trung Quốc và Đức đều đánh giá cao kết quả vòng đàm phán mới nhất giữa Iran với Nhóm P5+1 về chương trình hạt nhân của Iran tại Vienna, Áo.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi được dẫn lời nói rằng cuộc đàm phán trên diễn ra trong bầu không khí “tích cực” và đã đạt được những tiến bộ “rất cụ thể” cho dù các bên đã thảo luận nhiều vấn đề “phức tạp và khó khăn.”

Phía Trung Quốc nhận định rằng những bên tham gia đàm phán đều đang hướng tới một thỏa thuận hạt nhân cuối cùng, dự kiến sẽ được thông qua vào ngày 20/7 tới.

Trong khi đó, người đồng cấp Đức, Sawsan Chebli đánh giá vòng đàm phán trên mang đầy tính”xây dựng và cụ thể,” với việc các bên đã thảo luận nhiều khía cạnh của một thỏa thuận hạt nhân cuối cùng và phía Đức đang "rất lạc quan” hướng tới văn bản này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục