Mỹ vẫn đàm phán với Iran bất chấp bất đồng ngoại giao

Đại sứ Mỹ ở Liên hợp quốc khẳng định việc Mỹ từ chối cấp thị thực cho tân Đại sứ Iran Aboutalebi sẽ không ảnh hưởng tới tiến trình đối thoại.
Mỹ vẫn đàm phán với Iran bất chấp bất đồng ngoại giao ảnh 1Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Samantha Power. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Samantha Power ngày 13/4 khẳng định việc Mỹ từ chối cấp thị thực cho tân Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Hamid Aboutalebi sẽ không ảnh hưởng tới tiến trình đối thoại giữa Tehran và các cường quốc về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.

Trả lời phỏng vấn chương trình This Week (Tuần này) của kênh truyền hình ABC, Đại sứ Power nêu rõ Washington vẫn cử đại diện tham gia các cuộc thương lượng cấp chuyên viên diễn ra hàng ngày giữa Iran với Nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc  và Đức).

Theo bà Power, các cuộc gặp tuần trước vẫn diễn ra theo kế hoạch và đạt nhiều kết quả khả quan. Dự kiến trong tháng tới các bên sẽ tiến hành nhiều cuộc gặp cấp cao.

Ngày 11/4 vừa qua, Nhà Trắng chính thức bác bỏ việc cấp thị thực cho Đại sứ mới được bổ nhiệm của Iran tại Liên hợp quốc với lý do quan chức này có liên quan đến cuộc khủng hoảng con tin Mỹ tại Iran năm 1979.

Tehran đã lập tức phản ứng lại quyết định của Washington, cho rằng đây là "hành động không thể chấp nhận được" và sẽ đẩy tình hình đến chỗ bế tắc, đi ngược lại những nỗ lực nhằm cải thiện quan hệ hai nước sau nhiều thập kỷ "đóng băng."

Bất đồng giữa hai bên nảy sinh trong bối cảnh Iran và Nhóm P5+1 đang đẩy mạnh các cuộc đàm phán nhằm hướng tới một thỏa thuận cuối cùng về chương trình hạt nhân gây tranh cãi kéo dài nhiều năm qua của Iran.

Theo thông lệ, do là nước đặt trụ sở của Liên hợp quốc nên Mỹ có nghĩa vụ cấp thị thực cho các nhà ngoại giao tới làm việc tại cơ quan này.

Tuy nhiên, Washington đã từ chối cấp thị thực cho ông Aboutalebi với lý do nhà ngoại giao này từng là thành viên của nhóm Hồi giáo vũ trang tiến hành vụ bắt cóc 52 người Mỹ trong cuộc khủng hoảng năm 1979 khiến quan hệ song phương đổ vỡ.

Mặc dù ông Aboutalebi đã khẳng định không tham gia vụ bắt cóc này nhưng phía Mỹ vẫn quy kết ông là "phần tử khủng bố"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.

Các đại biểu chụp ảnh tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Việt Nam-Cuba: Hai trái tim cùng chung nhịp đập

Quan hệ Việt Nam-Cuba không chỉ là quan hệ giữa hai quốc gia, mà là tình anh em, đồng chí thủy chung, son sắt đã vượt qua thử thách của thời gian, chiến tranh và bao biến động của thế giới.