Iran phản ứng việc Mỹ không cấp visa cho tân đại sứ

Iran khẳng định quyết định của Mỹ không cấp thị thực cho ông Aboutalebi là "hành động không thể chấp nhận được."

Người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney ngày 11/4 đã chính thức thông báo Mỹ sẽ không cấp thị thực (visa) cho Đại sứ mới được bổ nhiệm của Iran tại Liên hợp quốc là ông Hamid Aboutalebi với lý do ông này liên quan đến cuộc khủng hoảng con tin Mỹ năm 1979 tại Iran.

Ông Carney nêu rõ phía Mỹ đã thông tin cho Liên hợp quốc và phía Iran rằng sẽ không cấp thị thực cho ông Aboutalebi.

Thư ký báo chí Nhà Trắng xác nhận đây là vấn đề mâu thuẫn của riêng Mỹ và Iran, do đó không nên ảnh hưởng đến tiến trình đối thoại giữa Tehran và các cường quốc về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước Trung Đông này.

Phản ứng sau tuyên bố của Washington, Tehran khẳng định quyết định của Washington không cấp thị thực cho ông Aboutalebi là "hành động không thể chấp nhận được" và sẽ đẩy tình hình vào bế tắc, đi ngược lại những nỗ lực nhằm cải thiện quan hệ hai nước sau nhiều thập kỷ "đóng băng."

Trong khi đó, phát ngôn viên của phái bộ Iran tại Liên hợp quốc, ông Hamid Babaei nhấn mạnh đây là một quyết định "đáng tiếc," đi ngược lại luật pháp quốc tế, nghĩa vụ của một nước chủ nhà và quyền của các nước thành viên Liên hợp quốc về việc chỉ định đại diện tại thể chế đa phương này.

Theo thông lệ, là nước có trụ sở Liên hợp quốc đóng, Mỹ có nghĩa vụ cấp thị thực cho các nhà ngoại giao làm việc tại Liên hợp quốc.

Tuy nhiên, với ông Aboutalebi, Washington đã cáo buộc nhà ngoại giao này là một thành viên của nhóm tay súng Hồi giáo vũ trang từng bắt cóc 52 người Mỹ trong cuộc khủng hoảng năm 1979 làm rạn nứt các mối quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Iran.

Mặc dù ông Aboutalebi khẳng định ông không tham gia vụ bắt cóc này, nhưng phía Mỹ vẫn quy tội ông là "một phần tử khủng bố."

Liên quan tới vấn đề trên, người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric nói Liên hợp quốc hy vọng hai bên sớm tìm được một giải pháp đồng thuận chung./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục