Iran tuyên bố có thể đạt được thỏa thuận hạt nhân với nhóm P5+1

Ngoại trưởng Iran ngày 18/11 tuyên bố có thể đạt được thỏa thuận hạt nhân toàn diện giữa Iran và Nhóm P5+1 nếu như các cường quốc không đưa ra những yêu cầu quá mức.
Iran tuyên bố có thể đạt được thỏa thuận hạt nhân với nhóm P5+1 ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái), nguyên Cao ủy phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại EU Catherine Ashton (giữa) và Ngoại trưởng Iran Javad Zarif (phải) trong cuộc đàm phán ngày 10/11. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 18/11 tuyên bố có thể đạt được thỏa thuận hạt nhân toàn diện giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga và Đức) nếu như các cường quốc không đưa ra những yêu cầu quá mức.

Tuyên bố trên được đưa ra trước thềm vòng đám phán cuối cùng về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran diễn ra tại Vienna (Áo).

Truyền thông Iran dẫn lời ông Zarif tuyên bố hoàn toàn có khả năng đạt được thỏa thuận giữa Iran và P5+1, song ông cũng nhấn mạnh nếu các cường quốc đưa ra những đòi hỏi quá mức thì kết quả sẽ không đạt được.

Iran muốn cộng đồng quốc tế hiểu rõ rằng nhà nước Cộng hòa Hồi giáo này muốn tìm kiếm một giải pháp mang tính thỏa hiệp và xây dựng, nhưng Tehran sẽ không từ bỏ các quyền và lợi ích lớn lao của dân tộc.

Cũng trong ngày 18/11, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã kêu gọi Iran tận dụng "mọi nỗ lực có thể" để chứng minh rằng chương trình hạt nhân của Tehran là vì mục đích hòa bình.

Phát biểu với báo giới tại thủ đô London (Anh) trước khi có cuộc gặp với người đồng cấp Anh Philip Hammond, ông Kerry nhấn mạnh đây là một tuần rất quan trọng trong các cuộc đám phán về vấn đề hạt nhân của Iran.

Ông bày tỏ hy vọng về khả năng có thể đạt được một thỏa thuận, song không đưa ra bất kỳ dự đoán cụ thể nào.

Dự kiến, Iran và Nhóm P5+1 sẽ bắt đầu vòng đám phán cuối cùng về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran trong ngày 18/11, sáu ngày trước thời hạn chót để đạt được một thỏa thuận hạt nhân toàn diện.

Sau khi Iran và Nhóm P5+1 không đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran vào thời hạn chót ngày 20/7 do còn nhiều bất đồng, hai bên nhất trí đặt ra thời hạn khác là ngày 24/11 tới.

Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, Tehran và Nhóm P5+1 vẫn còn nhiều khác biệt về lập trường. Iran luôn khẳng định hoạt động làm giàu urani của nước này chỉ nhằm cung cấp nhiên liệu cho các nhà máy điện hạt nhân hoặc các lò phản ứng nghiên cứu, chứ không nhằm phát triển vũ khí hạt nhân như phương Tây nghi ngờ.

Phương Tây luôn giữ lập trường Iran phải giảm đáng kể quy mô làm giàu urani để đảm bảo Tehran không có khả năng sản xuất bom hạt nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục