Khai mạc Triển lãm quốc tế y dược Việt Nam 2012

Triển lãm những sản phẩm, thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất trên thế giới và Việt Nam trong lĩnh vực y tế, dược phẩm.
Ngày 9/5, Công ty Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam (VIMEDIMEX VIETNAM) phối hợp với Công ty cổ phần Hội chợ Triển lãm và Quảng cáo Việt Nam (VIETFAIR) tổ chức khai mạc Triển lãm Quốc tế chuyên ngành y dược Việt Nam lần thứ 19 - VIETNAM MEDI-PHARM 2012 tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Hà Nội.

Tham gia triển lãm có 450 gian hàng của 350 doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm, dịch vụ y tế và trang thiết bị y tế.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định: Triển lãm chuyên ngành Y Dược Việt Nam lần thứ 19 là nơi các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y dược trưng bày và giới thiệu các sản phẩm y - dược mới nhất; những thành tựu mới nhất, những kỹ thuật hiện đại của giới y dược thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng, nhất là những thành tựu phòng chống những dịch bệnh nguy hiểm, mới nổi.

Đây chính là cơ hội để các đơn vị hoạt động về lĩnh vực y tế trong nước và quốc tế giới thiệu và quảng bá sản phẩm; tăng cường trao đổi kinh nghiệm, tận dụng nắm bắt cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường, liên doanh liên kết, chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh dịch vụ y tế.

Các mặt hàng được trưng bày, giới thiệu tại triển lãm là những sản phẩm, thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất trên thế giới và của Việt Nam trong các lĩnh vực: Máy móc, thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, dược phẩm và náy móc thiết bị ngành dược phẩm, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, thiết bị thẩm mỹ, thiết bị và thuốc chuyên ngành nha khoa và nhãn khoa...

Năm nay, bên cạnh hoạt động trưng bày giới thiệu sản phẩm của các doanh nghiệp tham dự, Ban tổ chức còn phối hợp với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Hà Nội, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương tổ chức các hoạt động hướng tới cộng đồng như: Tuyên truyền về ngân hàng máu điện tử, sự cần thiết và ý nghĩa của việc hiến máu cứu người, tổ chức hiến máu nhân đạo hưởng ứng lễ phát động “Những giọt máu hồng hè 2012”; phát động chương trình “Giọt hồng tặng bé”, tặng quà các cháu có hoàn cảnh khó khăn và nhiều hoạt động từ thiện khác…

Đồng thời, Triển lãm còn tổ chức nhiều hội thảo chuyên đề như: "Hội thảo trợ giúp pháp lý trong hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh dược, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế và khám chữa bệnh tại Việt Nam", "Sự kỳ diệu của Đông Trùng Hạ Thảo và các thế hệ Trùng Thảo Vương," "Ứng dựng kỹ thuật nội soi qua da trong điều trị thoát vị đĩa đệm," "Công nghệ tái tạo da và xóa sắc tố trên da bằng Matrixell và Laser Q- Switch"... Triển lãm kết thúc ngày 12/5./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục