Khẩn trương xác định nguyên nhân bé trai tử vong sau tiêm vắcxin

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết Sở đã giao các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác định nguyên nhân cháu Lê Anh Tâm (2 tháng tuổi) tử vong sau 3 ngày tiêm vắcxin.
Khẩn trương xác định nguyên nhân bé trai tử vong sau tiêm vắcxin ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Dương Ngọc/TTXVN)

Ngày 15/9, bác sỹ Doãn Hữu Long - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, cho biết Sở đã giao các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác định nguyên nhân cháu Lê Anh Tâm (2 tháng tuổi) sau khi tiêm phòng vắcxin có biểu hiện sốt nhẹ, đến ngày thứ ba thì đột ngột tím tái, lên cơn co giật và tử vong.

Theo anh Lê Anh Tài (bố của bé Tâm, ở xã Ea Hiao, huyện Ea H’Leo, Đắk Lắk), sáng 10/9, gia đình đưa cháu đến Trạm Y tế xã Ea Hiao, huyện Ea H’Leo để tiêm phòng vắcxin 2 trong 1 (vắcxin OPV phòng bệnh bại liệt và DPT-VGB-Hib phòng bệnh bạch hầu). Sau khi về nhà cháu ít bú, có biểu hiện sốt, quấy khóc nên gia đình mua thuốc hạ sốt Euquimol về cho cháu uống, do cán bộ Trạm Y tế xã tư vấn là sau khi tiêm cháu sẽ bị sốt nhẹ. Sau khi uống thuốc cháu đỡ sốt hơn.

Đến 20 giờ ngày 13/9 (sau ba ngày tiêm), cháu Tâm tiểu ra máu, mặt mày tím tái, khóc thét. Gia đình tưởng cháu bị lạnh nên lấy quần áo và chăn để giữ ấm, nhưng cháu Tâm đã tử vong ngay sau đó, gia đình đã đưa cháu đến Trạm y tế xã, chị Đặng Thị Ánh Lựu mẹ cháu Tâm kể.

Theo bác sỹ Nguyễn Kim Chiến, Trưởng trạm Y tế xã Ea Hiao (huyện Ea Hleo) cháu Tâm được y sỹ H'Đa khám sàng lọc và tiêm phòng vào sáng 10/9. Đến sáng 13/9, cháu vẫn bú bình thường, đến 20 giờ cùng ngày mới xuất hiện các diễn biến bất thường, gia đình đưa cháu đến Trạm y tế trong tình trạng cháu đã tím tái và đã tử vong.

Các đơn vị chức năng tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương, điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu Lê Anh Tâm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục