Khánh Hòa: Cứu sống bệnh nhân bị vật nhọn đâm thủng tim

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, cho biết, đội ngũ y, bác sỹ của Khoa Ngoại lồng ngực đã cứu sống một bệnh nhân bị vật nhọn đâm thủng tim.
Khánh Hòa: Cứu sống bệnh nhân bị vật nhọn đâm thủng tim ảnh 1Bệnh nhân Nguyễn Chí Ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, cho biết, đội ngũ y, bác sỹ của Khoa Ngoại lồng ngực đã cứu sống một bệnh nhân bị vật nhọn đâm vào thành trước ngực trái gây thủng tim. Bệnh nhân là Nguyễn Chí Ly (23 tuổi, trú ở xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa), nhập viện cấp cứu đêm 2/6 trong tình trạng bị choáng, mạch nhanh, huyết áp tụt kẹt, da xanh tái.

Khám lâm sàng, các bác sỹ phát hiện vết thương dài 1,5cm ở khoang gian sườn, đáy phun máu, thám sát vết thương đi vào khoang màng tim. Qua siêu âm, các bác sỹ thấy dịch và máu tụ ở khoang màng tim, tiên lượng bệnh nhân có nguy cơ tử vong cao trước khi mổ.

Sau khi chẩn đoán, ê-kíp gồm sáu y, bác sỹ của Khoa Ngoại lồng ngực tiến hành mổ cấp cứu cho bệnh nhân Nguyễn Chí Ly ngay trong đêm. Ca mổ kéo dài 90 phút, sau đó các y, bác sỹ tiếp tục theo dõi tình trạng vết thương tim của bệnh nhân.

Đến trưa 3/6, bệnh nhân Nguyễn Chí Ly đã qua cơn nguy kịch, sinh hiệu ổn định. Theo bác sỹ Huỳnh Như Quốc Hùng, Phó trưởng Khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, cần tiếp tục kiểm tra, đánh giá tổn thương trong tim của bệnh nhân. Nếu có tổn thương kèm theo, bệnh nhân Nguyễn Chí Ly cần được phẫu thuật tim hở để điều trị các tổn thương này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục