Làm rõ việc hai mẹ con sản phụ tử vong trong lúc sinh mổ

Gia Lai: Làm rõ việc hai mẹ con sản phụ tử vong trong lúc sinh mổ

Khi tiến hành phương pháp sinh mổ thì sản phụ có biểu hiện tím tái, co quắp chân, tay rồi tử vong, bé sơ sinh sau khi được mổ lấy ra cũng tử vong do ngạt.

Ngày 5/11, bác sỹ Dương Hoài Bắc, Giám đốc Bệnh viện 331 (Gia Lai), cho biết tại bệnh viện vừa xảy ra vụ việc hai mẹ con sản phụ bị tử vong trong quá trình sinh mổ.

Theo hồ sơ bệnh án, sản phụ tên Phạm Thị Ngân (32 tuổi, trú tại tổ 7, phường Yên Thế, thành phố Gia Lai) nhập viện sáng 4/11 trong tình trạng sức khỏe bình thường.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, khi tiến hành phương pháp sinh mổ thì sản phụ có biểu hiện tím tái, co quắp chân, tay rồi tử vong. Bé sơ sinh sau khi được mổ lấy ra cũng tử vong do ngạt.

Theo nhận định ban đầu của đội ngũ y, bác sỹ Bệnh viện 331, nguyên nhân sản phụ tử vong là do thuyên tắc mạch ối.

Theo chị Phạm Thị Thu, chị của chồng sản phụ, trong quá trình sản phụ có các biểu hiện đau, co quắp chân, tay, gia đình có đề nghị y, bác sỹ xem xét tình trạng của sản phụ, nhưng khi đó tại bệnh viện có một số ca mổ cấp cứu khác nên đây có thể là nguyên nhân khiến các y, bác sỹ chậm trễ chẩn đoán và cấp cứu sản phụ.

Bên cạnh đó, dù sản phụ đang trong tình trạng có những dấu hiệu bất thường nhưng bệnh viện chỉ cử y tá để chẩn đoán và tiêm thuốc nên dẫn đến tử vong cả mẹ lẫn con.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ.

Theo thống kê chưa chính thức, tỉnh Gia Lai có tỷ lệ tử vong bà mẹ và trẻ em sau khi sinh cao nhất cả nước.

Trong buổi làm việc với tỉnh Gia Lai vào trung tuần tháng Tám, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng đã yêu cầu tỉnh Gia Lai cần phải xem xét lại vấn đề tử vong bà mẹ và trẻ em./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục