LHQ và Iraq điều tra vụ đụng độ tại khu trại Ashraf

Ngày 2/9, một nhóm điều tra của Liên hợp quốc đã tới thị sát khu trại Ashraf của nhóm người Iran lưu vong ở phía Bắc thủ đô Baghdad.
Ngày 2/9, một nhóm điều tra của Liên hợp quốc đã tới thị sát khu trại Ashraf của nhóm người Iran lưu vong ở phía Bắc thủ đô Baghdad của Iraq, nơi xảy ra vụ đụng độ khiến hơn 50 người thiệt mạng cuối tuần qua.

Sau khi xảy ra vụ việc, Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki đã chỉ thị lập một ủy ban điều tra cuộc đụng độ tại trại Ashraf ở tỉnh Diyala, gần biên giới Iran.

Theo một quan chức cảnh sát Iraq giấu tên, các nhà điều tra đã phát hiện 52 thi thể các thành viên của Tổ chức du kích Hồi giáo Nhân dân Iran (PMOI) trú tại khu trại Ashraf và một khối lượng lớn thuốc nổ TNT cùng các vật liệu nổ cất giấu bên trong các căn nhà.

Quan chức này cũng cho rằng đây là một vụ đụng độ trong nội bộ PMOI, song các thành viên của PMOI không hợp tác với các nhà điều tra và từ chối giao thi thể của các nạn nhân để phục vụ công tác điều tra.

PMOI cáo buộc các lực lượng Iraq đã tiến vào Ashraf, giết hại 52 thành viên và đốt phá tài sản và hàng hóa của tổ chức này. Chính phủ Iraq đã bác bỏ thông tin trên, khẳng định không một binh sĩ Iraq nào vào trại Ashraf. Phái bộ của Liên hợp quốc cho biết kết quả điều tra sơ bộ sẽ được công bố trong tuần này.

[Iraq: Gần 50 người chết do đụng độ tại trại tị nạn]

PMOI thành lập năm 1965, là lực lượng chống đối tìm cách lật đổ chính phủ Hồi giáo tại Iran. Nhóm này chạy sang Iraq năm 1986 và lập trại Ashraf. Sau khi các thành viên PMOI bị giải giáp năm 2003, trại Ashraf được đặt dưới sự bảo vệ của quân cảnh Hoa Kỳ trong 5 năm trước khi chính phủ Iraq tiếp quản trách nhiệm đảm bảo an ninh./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục