Mỹ buộc tội người phóng hỏa Lãnh sự quán Trung Quốc

Các công tố viên Mỹ đã buộc tội đốt phá đối với Yan Feng vì có liên quan đến vụ phóng hỏa Lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco.

Ngày 6/1, các công tố viên Mỹ đã buộc tội đốt phá đối với Yan Feng, người đàn ông 39 tuổi liên quan đến vụ phóng hỏa Lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco, bang California, hôm 1/1 sau khi quyết định không coi vụ việc này là hành vi khủng bố.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 6/1, đặc vụ Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) David Johnson nói rằng Yan Feng ra đầu thú cảnh sát địa phương hôm 3/1, hai ngày sau khi Lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco bị hư hại do lửa và khói.

Feng hiện đang đối mặt với hai tội hình sự, trong đó có tội cố ý gây hỏa hoạn.

Theo một bản khai của FBI gửi tòa án, sau khi đầu thú cơ quan chức năng, Feng nói với các nhà điều tra rằng sở dĩ ông ta tấn công tòa lãnh sự “bởi tất cả những tiếng nói mà ông ta đang nghe được đều là tiếng Trung Quốc và Lãnh sự quán Trung Quốc chắc chắn có liên quan”.

Johnson nhấn mạnh FBI đang coi vụ này chỉ là một vụ án hình sự đơn thuần.

Trong khi đó, theo một phát ngôn viên Bộ Tư pháp Mỹ, ông Feng đã ra tòa ngày 6/1 nhưng không biện minh và vẫn bị giam giữ.

Một phát ngôn viên FBI nói rằng cơ quan này tin Feng là một công dân thường trú ở Mỹ, nhưng không tiết lộ nơi sinh của ông này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục