Myanmar lần đầu có di tích được công nhận là di sản thế giới

Các thành phố triều đại Pyu của Myanmar đã lọt vào danh sách 1.000 địa điểm trên toàn cầu được công nhận là Di sản thế giới của UNESCO.
Myanmar lần đầu có di tích được công nhận là di sản thế giới ảnh 1Một ngôi đền thuộc triều đại Pyu. (Nguồn: AFP)

Mới đây, các thành phố triều đại Pyu của Myanmar đã lọt vào danh sách 1.000 địa điểm trên toàn cầu được công nhận là Di sản thế giới của UNESCO.

Ba thành phố được nhận danh hiệu này là Halin, Beikthano và Sri Ksetra nằm bên bờ sông Irawaddy, dòng sông chính của Myanmar. Các thành phố này là tàn tích của Vương quốc Pyu từng hưng thịnh trong suốt 1.000 năm từ năm 200 trước Công nguyên tới năm 900 sau Công nguyên.

Xung quanh những bức tường thành là các hào nước, pháo đài, nghĩa trang và nơi sản xuất công nghiệp cổ đại. Khách tham quan còn được chiêm ngưỡng đền thờ Đức Phật và những bức tường bằng gạch kỳ vĩ còn sót lại ở đây.

Ngày 22/6 vừa qua, danh sách các di sản thế giới của UNESCO đã đạt tới con số 1.000 sau khi đồng bằng châu thổ Okavango của Botswana được nhận danh hiệu cao quý này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Những cuốn sách cho mùa Giáng sinh 2025

Những cuốn sách cho mùa Giáng sinh 2025

Giáng sinh 2025, nhiều nhà xuất bản, đơn vị làm sách đồng loạt giới thiệu các đầu sách dành cho thiếu nhi, gia đình, góp phần làm phong phú lựa chọn quà tặng tinh thần trong dịp cuối năm.