Nâng cấp đường điện tăng sức cạnh tranh của năng lượng tái tạo

Mỹ có thể mở ra một thị trường năng lượng trị giá 6.000 tỷ USD nếu nâng cấp hệ thống đường dây điện - một động thái được cho là sẽ làm tăng sức cạnh tranh của năng lượng tái tạo.
Nâng cấp đường điện tăng sức cạnh tranh của năng lượng tái tạo ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phát biểu mới đây tại sự kiện Tuần lễ Khí hậu New York, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói rằng nước này có thể mở ra một thị trường năng lượng trị giá 6.000 tỷ USD nếu nâng cấp hệ thống đường dây điện, một động thái mà ông cho là sẽ làm tăng sức cạnh tranh của năng lượng tái tạo.

Trong khi đánh giá cao những tiến bộ của Chính quyền của Tổng thống Barack Obama trong việc đối phó với biến đổi khí hậu, ông cho rằng nước Mỹ đang đứng trước cơ hội lớn để nâng mức sử dụng năng lượng sạch bằng việc hiện đại hóa cơ sở hạ tầng ngành điện.

Ông đề cập đến thực tế là việc thiếu hệ thống truyền tải điện đã cản trở việc bán điện từ các dự án năng lượng tái tạo.

Apple Inc là một ví dụ về điều mà Ngoại trưởng Mỹ nhắc tới ở trên. Do không có nguồn cung cấp năng lượng tái tạo gần trung tâm dữ liệu chính của tập đoàn ở Maiden, North Carolina, Apple đã xây dựng một cơ sở sản xuất điện từ các loại nhiên liệu phi hóa thạch nhằm đạt mục tiêu là các trung tâm dữ liệu của tập đoàn sử dụng 100% năng lượng từ các nguồn có thể tái tạo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục