Nghệ An xây bệnh viện chuyên khoa sản đầu tiên

Khởi công ngày 15/5 tại Vinh, Bệnh viện phụ sản Quốc tế-Vinh là bệnh viện chuyên khoa sản đầu tiên trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Ngày 15/5, tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh (Nghệ An), Công ty Cổ phần Bệnh viện phụ sản Quốc tế đã khởi công xây dựng Bệnh viện phụ sản Quốc tế-Vinh. Đây là bệnh viện chuyên khoa sản đầu tiên trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Với quy mô 450 gường bệnh khám nội, ngoại trú chất lượng cao, bệnh viện được xây dựng trên khuôn viên 5,8ha.

Tổng mức đầu tư của dự án này là 857 tỷ đồng, được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 từ nay đến năm 2015, bệnh viện sẽ có 250 giường bệnh; đến năm 2020 (giai đoạn 2) có thêm 200 giường sản và sơ sinh.

Sau khi hoàn thành, bệnh viện có năng lực khám ngoại trú và điều trị cho 400 lượt người/ngày, giúp giảm tình trạng quá tải giường sản và sơ sinh tại các bệnh viện trên địa bàn Nghệ An hiện nay.

Cùng ngày, Công ty Cổ phần Bệnh viện phụ sản Quốc tế đã làm lễ khánh thành Bệnh viện Mắt Sài Gòn-Vinh tại phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh sau hơn hai năm khởi công xây dựng.

Bệnh viện Mắt Sài Gòn-Vinh có quy mô bảy tầng với tổng diện tích 9.000m2, tổng mức đầu tư 68 tỷ đồng. Đây là bệnh viện chuyên khoa về mắt đầu tiên trong các tỉnh Bắc miền Trung./.

Bích Huệ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục