Olympic tin học sinh viên Việt Nam và lập trình quốc tế

Kỳ thi Olympic tin học sinh viên Việt Nam lần thứ 22 và Kỳ thi lập trình sinh viên Quốc tế ACM/ICPC Đà Nẵng thu hút được 800 sinh viên Việt Nam và 45 sinh viên châu Á.
Olympic tin học sinh viên Việt Nam và lập trình quốc tế ảnh 1Quang cảnh Lễ khai mạc kỳ thi. (Ảnh: Trần Lê Lâm/Vietnam+)

Sáng 27/11, tại trường Đại học Duy Tân thành phố Đà Nẵng, diễn ra lễ khai mạc kỳ thi Olympic tin học sinh viên Việt Nam lần thứ 22 (OLP’13) và Kỳ thi lập trình sinh viên Quốc tế ACM/ICPC Đà Nẵng do Hội Tin học Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Bộ Giáo dục & Đào tạo cùng trường Đại học Duy Tân phối hợp tổ chức.

Tham dự lễ khai mạc có đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin & Truyền thông, Bộ khoa học & Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam, Bộ Giáo dục & Đào tạo, Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, Sở Thông tin & Truyền thông Đà Nẵng, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội tin học Việt Nam…

Cuộc thi năm nay quy tụ gần 800 sinh viên Việt Nam và 45 sinh viên châu Á đến từ 7 quốc gia: Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Đài Loan, Trung Quốc, Hong Kong và Indonesia; với 111 đội tuyển ACM/ICPC đến từ 80 trường Đại học và Cao đẳng về tham gia tranh tài.

Các sinh viên tham gia thi ở kỳ thi OLP’13 ở 2 nội dung thi cá nhân và thi tập thể: Ở nội dung thi cá nhân gồm có các khối thi chuyên tin học (khối A); khối không chuyên tin học (khối B); khối Cao đẳng dành riêng cho các trường Cao đẳng (khối F); khối Siêu Cúp Olypic tin học sinh viên Việt Nam (khối E) và nội dung thi tập thể ở khối phần mềm nguồn mở (khối H).

Ở kỳ thi Quốc tế ACM/ICPC Đà Nẵng 2013 các sinh viên thi ở khối thi tập thể đăng ký theo chuẩn ACM/ICPC (mỗi đội gồm 3 sinh viên) tranh tài ở phần thi ACM chuyên tin và ACM không chuyên tin.

Điểm mới của cuộc thi năm nay là OLP’13 kết hợp với việc tiếp tục tổ chức kỳ thi quốc tế điểm vòng loại châu Á - Kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC 2013 tại điểm Đà Nẵng do Đại học Duy Tân đăng cai tổ chức và đây là lần thứ 2 Đà Nẵng đăng cai tổ chức vòng loại khu vực châu Á cùng điểm Phuket – Thái Lan, điểm Jakarta (Indonesia).

OLP’13 cùng vòng loại Châu Á ACM/ICPC được tổ chức nhằm tuyển chọn các đội tuyển xuất sắc nhất của Việt Nam để tham dự Vòng Chung kết ACM/ICPC toàn cầu năm 2014 diễn ra tại Ekaterinburg – Nga.

Ban tổ chức cuộc thi cho biết: So với năm ngoái, số lượng thí sinh đăng ký dự thi Olympic tin học năm nay tăng đáng kể kết hợp với sự đầu tư chuẩn bị kỹ lưỡng từ các đội tham gia thi đấu các đội sẽ đạt được những kết quả cao trong kỳ thi này.

Đồng hành với cuộc thi OLP’13 và kỳ thi Quốc tế ACM/ICPC Đà Nẵng 2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Công ty công nghệ Huawei Việt Nam và Đại học Duy Tân phát động tổ chức “Cuộc thi sáng tạo ứng dụng di động 2013” . Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Quỹ học bổng Giải thưởng sinh viên Việt Nam của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công ty Công nghệ Huawei.

Cuộc thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 22 (OLP’13) và Kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC Đà Nẵng mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế và đã lan toả thu hút ngày càng đông đảo sự quan tâm của các ban trẻ đam mê tin học chuyên và không chuyên; đồng thời cuộc thi đã thực sự trở thành phong trào thi đua học tập và lội cuốn quá trình tự học, tự nghiên cứu của sinh viên Công nghệ thông tin và truyền thông trong cả nước và đây là sân chơi trí tuệ và tập thể lớn nhất cho sinh viên trong xu thế hội nhập quốc tế.

Bên lề cuộc thi các sinh viên Việt Nam và quốc tế sẽ được tham quan tìm hiểu các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hoá tại thành phố Đà Nẵng và phố cổ Hội An (Quảng Nam).

Cuộc thi sẽ kết thúc và trao giải vào ngày 29/11/2013./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục