Nga sẽ không sáp nhập Alaska vì "quá lạnh"

Ông Putin: Nga sẽ không sáp nhập Alaska vì "quá lạnh"

Nhiều người Nga đang đề nghị Tổng thống Vladimir Putin lấy lại bang Alaska, từng được bán cho Mỹ dưới thời Sa Hoàng. Câu trả lời của ông Putin là gì? Nó quá lạnh.
Ông Putin: Nga sẽ không sáp nhập Alaska vì "quá lạnh" ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: AP)

Với tâm trạng yêu nước hăng hái, nhiều người Nga đang đề nghị Tổng thống Vladimir Putin lấy lại bang Alaska, từng được bán cho Mỹ dưới thời Sa Hoàng. Câu trả lời của ông Putin là gì? Nó quá lạnh.

Trong chương trình trả lời câu hỏi qua điện thoại thường niên, khi người Nga đặt các câu hỏi cho nhà lãnh đạo đất nước, một người về hưu đã hỏi Tổng thống Nga về khả năng làm theo cách sáp nhập Crimea từ Ukraine với Alaska.

"Faina Ivanovna thân mến, tại sao bà lại cần Alaska?" ông Putin hỏi.

"Chúng ta có một đất nước nằm ở phía bắc -- 70% lãnh thổ của chúng ta là ở phía bắc và xa hơn về cực bắc," ông lưu ý.

"Alaska thì quá lạnh," ông nói. "Chớ tiến về phía đó."

Người Nga định cư ở Alaska từ thế kỷ18 sau khi những con tàu của Nga tới đây từ vùng viễn đông Nga là Kamchatka rồi bắt đầu buôn bán lông động vật với người bản địa.

Kể từ khi Mỹ mua lại vào năm 1867, những người ở một số làng nhỏ tại Alaska vẫn thỉnh thoảng dùng các từ tiếng Nga và thậm chí có một nhà thờ Giáo hội Chính thống Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục