Pháp kêu gọi Nga tôn trọng lệnh ngừng bắn "mong manh" ở Syria

Theo Reuters, ngày 2/1, Pháp đã kêu gọi Nga ngừng hành động quân sự ở Syria và tôn trọng lệnh ngừng bắn mong manh, do chính Nga và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian.
Pháp kêu gọi Nga tôn trọng lệnh ngừng bắn "mong manh" ở Syria ảnh 1Khói bốc lên sau cuộc không kích ở thị trấn Daraya, khu vực bên ngoài thủ đô Damascus ngày 16/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 2/1, Pháp kêu gọi Nga ngừng hành động quân sự ở Syria và tôn trọng lệnh ngừng bắn mong manh do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian nhằm tìm cách chấm dứt gần 6 năm chiến tranh ở quốc gia Trung Đông này.

Phát biểu trên Đài phát thanh France Inter, Thủ tướng Pháp Bernard Cazeneuve nói: "Chúng tôi kịch liệt lên án mọi điều Nga có thể làm sẽ góp phần kéo dài tình trạng giao tranh ở Syria. Chúng tôi hy vọng cuộc đàm phán giữa các lực lượng khác nhau ở Syria sẽ tiếp tục diễn ra để lệnh ngừng bắn có thể duy trì. Chúng tôi yêu cầu người Nga ngừng tham gia các chiến dịch quân sự gây chết chóc."

Tuy nhiên, ông Cazeneuve không nêu rõ chiến dịch gì.

Thỏa thuận ngừng bắn đã liên tục bị vi phạm kể từ khi bắt đầu có hiệu lực hôm 30/12/2016 với việc các bên tham chiến cáo buộc lẫn nhau.

Lực lượng phiến quân ngày 31/12/2016 đã cảnh báo sẽ phản đối lệnh ngừng bắn nếu phía Chính phủ Syria tiếp tục vi phạm thỏa thuận này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục