[Photo] Gần 200 loại quả đặc sản tại Lễ hội trái cây Nam Bộ

Nét đặc sắc tại lễ hội năm nay là “Chợ nổi trái cây” với gần 200 loại trái của các nhà vườn thuộc 21 tỉnh thành khu vực phía Nam.

Ngày 1/6, Lễ hội trái cây Nam Bộ 2014 đã diễn ra tại Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên.

 

Một trong nhưng nét đặc sắc tại lễ hội năm nay là “Chợ nổi trái cây” với gần 200 loại trái cây của các nhà vườn thuộc 21 tỉnh thành khu vực phía Nam và 70 gian hàng được trang trí thành những chiếc thuyền chở cây trái, tái hiện hình ảnh những khu chợ “trên bến dưới thuyền” mang đậm bản sắc của người dân Nam Bộ.

Lễ hội diễn ra trong bảy ngày từ ngày 1-8/6.

Lễ hội trái cây Nam Bộ năm nay do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chi Minh tổ chức.

[Photo] Gần 200 loại quả đặc sản tại Lễ hội trái cây Nam Bộ ảnh 1Du khách tham quan gian hàng trái cây tại lễ hội. (Ảnh: An Hiếu/TTXVN)
[Photo] Gần 200 loại quả đặc sản tại Lễ hội trái cây Nam Bộ ảnh 2Du khách tham quan gian hàng trái cây tại lễ hội. (Ảnh: An Hiếu/TTXVN)
[Photo] Gần 200 loại quả đặc sản tại Lễ hội trái cây Nam Bộ ảnh 3Du khách tham quan gian hàng trái cây tại lễ hội. (Ảnh: An Hiếu/TTXVN)
[Photo] Gần 200 loại quả đặc sản tại Lễ hội trái cây Nam Bộ ảnh 4Ban giám khảo kiểm tra chất lượng trái cây tại Hội thi trái ngon an toàn trong khuôn khổ các hoạt động của lễ hội. (Ảnh: An Hiếu/TTXVN)
[Photo] Gần 200 loại quả đặc sản tại Lễ hội trái cây Nam Bộ ảnh 5Cắt băng khai mạc Lễ hội Trái cây Nam Bộ 2014. (Ảnh: An Hiếu/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục