Quân đội Chad và Niger tái chiếm thị trấn Damasak từ Boko Haram

Chiến dịch quân sự do các binh sỹ nước này và Niger phối hợp tiến hành đã tiêu diệt khoảng 200 tay súng Hồi giáo và giành lại quyền kiểm soát thị trấn Damasak ở Đông Bắc Nigeria.
Quân đội Chad và Niger tái chiếm thị trấn Damasak từ Boko Haram ảnh 1Phiến quân Boko Haram. (Nguồn: AFP)

Theo AFP và AP, một nguồn tin an ninh của nước Cộng hòa Chad ngày 9/3 cho biết chiến dịch quân sự do các binh sỹ nước này và Niger phối hợp tiến hành đã tiêu diệt khoảng 200 tay súng Hồi giáo và giành lại quyền kiểm soát thị trấn Damasak ở Đông Bắc Nigeria.

Nhóm phiến quân Boko Haram đã chiếm thị trấn Damasak, gần biên giới Niger, kể từ hồi tháng 11/2014.

Theo nguồn tin, trong chiến dịch bắt đầu hôm 8/3 nói trên, có 10 binh sỹ Chad thiệt mạng và 20 người bị thương.

Cùng ngày, cư dân làng Bosso của Niger cho biết 200 xe quân sự cùng các binh sỹ đã từ Chad và Niger vượt qua biên giới tiến vào Nigeria hôm 7/3 để chiến đấu với các phần tử cực đoan Hồi giáo tại đây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục