Nigeria: Ít nhất 21 người chết trong các cuộc tấn công của Boko Haram

Ngày 20/2, ít nhất 21 người đã thiệt mạng khi các tay súng bị nghi là thuộc lực lượng phiến quân Hồi giáo Boko Haram tấn công vào 3 ngôi làng ở bang Borno, Nigeria.
Nigeria: Ít nhất 21 người chết trong các cuộc tấn công của Boko Haram ảnh 1Xe bọc thép của Boko Haram bị quân chính phủ Nigeria bắn cháy tại thị trấn Monguno. (Ảnh: AFP/TTXVN phát)

Các nguồn tin an ninh và nhân chứng cho biết ngày 20/2, ít nhất 21 người đã thiệt mạng khi các tay súng bị nghi là thuộc lực lượng phiến quân Hồi giáo Boko Haram tấn công vào 3 ngôi làng ở bang Borno, Đông Bắc Nigeria.

Theo các nhân chứng, các tay súng đã tấn công vào 3 ngôi làng gần thị trấn Chibok - nơi gần 200 nữ sinh bị bắt cóc 10 tháng trước.

Các tay súng đã xả súng và đập phá nhà cửa của người dân và các trung tâm thương mại. Hiện chưa có tuyên bố chính thức về vụ việc trên.

Một nguồn tin an ninh cho biết do các ngôi làng ở vùng xa xôi, hẻo lánh, cách thị trấn Chibok khoảng 20km, nên quân chính phủ không thể tiếp cận để ngăn chặn vụ việc kịp thời.

Vụ tấn công trên xảy ra sau khi quân đội Nigeria thông báo nhiều phần tử khủng bố đã thiệt mạng trong chiến dịch không kích phối hợp do lực lượng không quân Nigeria tiến hành ngày 19/2 nhằm truy quét các phần tử khủng bố.

Chiến dịch này đã phá hủy các trại huấn luyện và kho đạn dược của Boko Haram ở khu vực Gwoza và rừng Sambisa thuộc bang Borno.

Boko Haram trở thành mối đe dọa an ninh lớn nhất đối với Nigeria từ năm 2009 khi lực lượng này tiến hành các hoạt động nổi dậy nhằm thành lập nhà nước Hồi giáo ở miền Bắc quốc gia đông dân nhất châu Phi này.

Boko Haram hiện chiếm giữ một vùng lãnh thổ rộng lớn gồm hàng chục thị trấn ở ba bang miền Đông Bắc Nigeria.

Bạo lực liên quan tới Boko Haram đã cướp đi sinh mạng của hơn 13.000 người và khiến hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

Trong một đoạn video công bố ngày 17/2, thủ lĩnh nhóm phiến quân Hồi giáo Boko Haram Abubakar Shekau tuyên bố sẽ phá hoại cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào ngày 28/3 tới ở Nigeria.

Trước tình hình trên, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngày 20/2 đã hối thúc Nigeria không nên trì hoãn thêm việc tổ chức tổng tuyển cử, đồng thời bày tỏ quan ngại về tình trạng bạo lực liên quan đến bầu cử ở nước này.

Theo người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Stephane Dujarri, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon kêu gọi các thể chế nhà nước liên quan tiếp tục hợp tác với Ủy ban Bầu cử độc lập quốc gia (INEC) của Nigeria nhằm đảm bảo mọi cử tri có thể thực hiện quyền tham gia các cuộc bầu cử "một cách tự do."

Tổng Thư ký Liên hợp quốc cũng kêu gọi các lãnh đạo chính trị ở Nigeria "không đưa ra các tuyên bố mang tính kích động cũng như ngăn chặn các tuyên bố có thể kích động bạo lực hoặc phá hoại tiến trình bầu cử."

Trước đó, do lo ngại an ninh không được đảm bảo khi quân đội đang triển khai các chiến dịch nhằm truy quét Boko Haram, INEC của Nigeria đã quyết định lùi thời điểm tổ chức tổng tuyển cử thêm 6 tuần.

Theo đó, thời điểm tổ chức bầu cử quốc hội và tổng thống sẽ được tổ chức vào ngày 28/3, trong khi cuộc bầu cử thống đốc và cơ quan lập pháp bang sẽ diễn ra vào ngày 11/4 tới thay vì ngày 14/2 và 28/2 như dự kiến ban đầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục