Niger và Chad mở mặt trận mới chống Boko Haram

Quân đội Niger và Chad mở mặt trận mới chống lại Boko Haram

Quân đội Nigeria và Cộng hòa Chad đã phát động một chiến dịch tấn công trên bộ và trên không lớn nhằm vào nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram ở Đông Bắc Nigeria.
Quân đội Niger và Chad mở mặt trận mới chống lại Boko Haram ảnh 1Lực lượng binh sỹ Niger. (Nguồn: constative)

AFP dẫn một nguồn tin từ chính phủ Niger cho biết ngày 8/3, quân đội nước này và Cộng hòa Chad đã phát động một chiến dịch tấn công trên bộ và trên không lớn nhằm vào nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram ở Đông Bắc Nigeria.

Nguồn tin trên cho biết: "Chiến dịch tấn công Boko Haram đang diễn ra. Ngay từ sáng nay (8/3), quân đội của Niger và Chad bắt đầu chiến dịch tấn công nhằm vào Boko Haram tại khu vực Bosso và gần Diffa."

Chiến dịch tấn công này đã mở ra mặt trận mới chống Boko Haram như một phần trong các nỗ lực đối phó với nhóm phiến quân Hồi giáo này. Động thái trên diễn ra sau khi thủ lĩnh Boko Haram Abubakar Shekau cam kết trung thành với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) trong một đoạn băng ghi âm.

Đài phát thanh tư nhân Anfani, có trụ sở ở Diffa, cho hay có một đoàn xe gồm hơn 200 chiếc, trong đó có những xe được trang bị súng máy, cùng xe tăng, xe cứu thương, xe chở nước và xe tải tiến về phía biên giới Nigeria. Theo đài trên, máy bay đã tấn công các vị trí của Boko Haram hôm 7/3 và sáng 8/3./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục