Sân bay Jeju của Hàn Quốc hoạt động trở lại sau vụ nổ lốp máy bay

Sân bay quốc tế Jeju đã nối lại các hoạt động bình thường vào đầu giờ chiều 29/7 sau khi phải tạm đóng đường bay chính trong hơn một giờ do một máy bay chở khách bị nổ lốp khi hạ cánh.
Sân bay Jeju của Hàn Quốc hoạt động trở lại sau vụ nổ lốp máy bay ảnh 1Sân bay Jeju. (Nguồn: Korea Times)

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, sân bay quốc tế Jeju thông báo đã nối lại các hoạt động bình thường vào đầu giờ chiều 29/7 sau khi phải tạm đóng đường bay chính trong hơn một giờ do một máy bay chở khách bị nổ lốp khi hạ cánh xuống đây trước đó cùng ngày.

Vào lúc 11 giờ 57 phút (tức 9 giờ 57 phút giờ Việt Nam), chiếc máy bay B737-900 của hãng hàng không Korean Air chở 147 hành khách xuất phát từ sân bay quốc tế Narita của Nhật Bản thông báo có vấn đề với thiết bị hạ cánh đằng mũi sau khi hạ cánh xuống sân bay trên hòn đảo nghỉ dưỡng Jeju ở phía Nam của Hàn Quốc.

Không có hành khách hay thành viên phi hành đoàn bị thương.

Một hành khách cho biết các phương tiện cứu hộ khẩn cấp đã tiếp cận máy bay, phát hiện thiết bị hạ cánh có một ít khói và lốp máy bay đã bị nổ.

Giới chức địa phương nói rằng sự việc trên đã buộc khoảng 10 chuyến bay phải hoãn, nhưng không ảnh hưởng nhiều đến lịch bay của sân bay trên.

Trong khi đó, ngày 29/7, các nhà điều tra cho biết tài xế của chiếc xe chở du khách gặp nạn và bốc cháy tại Đài Loan (Trung Quốc) hồi tuần trước ở trong tình trạng say vào thời điểm xảy ra tai nạn.

Trong một thông báo, các công tố viên cho biết kết quả khám nghiệm tử thi tài xế trên cho thấy nồng độ cồn lên tới 1,075 milligram/ lít khí thở, gấp 4 lần mức cho phép.

Nhóm điều tra nhấn mạnh trường hợp lái xe trong lúc say này rất nghiêm trọng. Từ phát hiện trên, cuộc điều tra sẽ tập trung nhiều hơn vào trạng thái tinh thần và thể chất của tài xế.

Các điều tra viên sẽ tìm hiểu về thói quen, chế độ ăn uống và quan hệ xã hội của tài xế nhằm xác định nguyên nhân người này lái xe vượt quá tốc độ cho phép. Các điều tra viên cho biết thêm chiếc xe trên cũng chở 5 chai xăng, bất chấp quy định cấm các phương tiện vận chuyển chất dễ cháy.

Hôm 19/7 vừa qua, chiếc xe chở khách du lịch đến từ thành phố Đại Liên, Đông Bắc Trung Quốc đại lục đã đâm vào rào chắn trên đường cao tốc và bốc cháy khi đang trên đường tới sân bay Đào Viên sau khi kết thúc tour 8 ngày quanh đảo Đài Loan.

Toàn bộ 24 khách Trung Quốc đại lục trên xe cùng tài xế và hướng dẫn viên Đài Loan đã thiệt mạng trong vụ tai nạn đường bộ thảm khốc nhất từng xảy ra đối với du khách Đại lục tới hòn đảo này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục