Sao Hỏa và Trái Đất gần nhau nhất trong hơn một thập kỷ

Đêm 30/5 vừa qua, Sao Hỏa và Trái Đất đã đến gần nhau nhất trong hơn một thập kỷ trở lại đây với khoảng cách giữa chỉ còn 120,7 triệu km.
Sao Hỏa và Trái Đất gần nhau nhất trong hơn một thập kỷ ảnh 1(Nguồn: telegraph.co.uk)

Đêm 30/5 vừa qua, Sao Hỏa và Trái Đất đã đến gần nhau nhất trong hơn một thập kỷ trở lại đây.

Giới khoa học sẽ phải đợi 2 năm nữa để chứng kiến lại hiện tượng này.

Theo thông báo ngày 31/5 của Cơ quan Hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA), trong lần tiến sát này, khoảng cách giữa Trái Đất và Sao Hỏa chỉ còn 120,7 triệu km.

Khoảng cách trung bình của Trái Đất và Sao Hỏa là 225 triệu km và đôi lúc có thể lên đến 402,3 triệu km khi hai hành tinh đối diện nhau qua Mặt Trời.

Lần gần đây nhất Sao Hỏa và Trái Đất tiến sát nhau như vậy là năm 2005.

Giới khoa học cho biết hiện tượng này sẽ không xảy ra lần nữa cho đến ngày 31/7/2018.

Trước đó, năm 2003, thế giới được chứng kiến Sao Hỏa và Trái Đất tiến sát nhất trong vòng 60.000 năm với khoảng cách chỉ còn 56,3 triệu km.

Theo NASA, phải đến tận năm 2287, giới quan sát thiên văn mới có cơ hội thấy Sao Hỏa ở khoảng cách này lần nữa.

Sao Hỏa bắt đầu tỏa sáng rực rỡ từ giữa tháng Năm khi hành tinh này di chuyển vào vị trí thẳng hàng với Trái Đất và Mặt Trời. Ánh sáng của nó sẽ bắt đầu giảm vào giữa tháng Sáu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục