Sau kỳ nghỉ Hè, 1/9 là ngày học sinh Nhật Bản tự tử nhiều nhất

Theo kết quả một cuộc khảo sát mới được công bố, ngày 1/9, thời điểm sau kỳ nghỉ Hè, chính là ngày có nhiều trẻ vị thành niên Nhật Bản tự tử nhất với 131 trẻ.
Sau kỳ nghỉ Hè, 1/9 là ngày học sinh Nhật Bản tự tử nhiều nhất ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: xinhuanet.com)

Theo kết quả một cuộc khảo sát mới được công bố, ngày 1/9, thời điểm sau kỳ nghỉ Hè, chính là ngày có nhiều trẻ vị thành niên Nhật Bản tự tử nhất với 131 người.

Tân Hoa xã dẫn nguồn tin cho biết đây là kết quả sau cuộc thống kê trong khoảng thời gian 42 năm từ 1972 đến 2013.

Số liệu cho thấy xu hướng tự tử sau kỳ nghỉ Hè đang rõ nét hơn và Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (MEXT) đã phải đưa ra lời kêu gọi: "Hy vọng phụ huynh quan tâm đến trẻ em nhiều hơn trong những ngày Hè, khi không có giáo viên bên cạnh."

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội Nhật Bản đã tiến hành phân tích 18.048 vụ tử tự của đối tượng dưới 18 tuổi và phát hiện ngày 11/4 xếp ngay sau ngày 1/9 về số lượng trẻ tự tử (99 người), tiếp đó là ngày 8/4 (95 người), ngày 2/9 (94 người) và ngày 31/8 (92 người).

Theo phân tích, giữa tháng Bảy và đầu tháng Tám - thời gian nghỉ Hè - là thời điểm ít xảy ra các vụ tự tử trong đối tượng trẻ vị thành niên nhất.

Một tổ chức phi lợi nhuận ngày 18/8 cũng đã lên tiếng kêu gọi sự giúp đỡ những đứa trẻ không muốn đến trường "nếu cảm thấy học tập căng thẳng quá có thể cho chúng tạm nghỉ một thời gian."

Theo thống kê, nguyên nhân chủ yếu khiến học sinh tiểu học và học sinh trung học tự tử là "cách giáo dục và sự trách mắng của gia đình," "sự bất hòa với phụ huynh"; trong khi học sinh phổ thông tự tử vì "kết quả học tập không tốt" hoặc "quá lo lắng cho tương lai."

Chuyên gia khuyên rằng phụ huynh nên tạo ra môi trường thoải mái để những đứa trẻ có thể trút bỏ mọi buồn phiền./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục